Nâng cấp ký túc xá, tạo môi trường sống tiện nghi cho sinh viên

(Baohatinh.vn) - Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã trở thành “ngôi nhà chung” tiện nghi, an toàn, giúp sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện.

Trong nhiều năm qua, ký túc xá luôn là hạng mục được Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh quan tâm, coi đó là một phần quan trọng trong chiến lược đào tạo gắn với chăm lo đời sống sinh viên.

bqbht_br_z7044751163315-d4c1dae7c0c34f95b55ef21e285aa907.jpg
Khuôn viên ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Hiện tại, trường có 3 dãy ký túc xá 5 tầng với tổng cộng 135 phòng, trong đó một dãy dành riêng cho sinh viên Việt Nam và hai dãy bố trí cho lưu học sinh Lào. Mỗi phòng có diện tích gần 40m2, dành cho 4-6 sinh viên lưu trú. Từ khi được đầu tư nâng cấp, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như: điều hòa, hệ thống nước nóng lạnh, quạt điện, giường tủ và bàn ghế học tập… tạo không gian sống gọn gàng, ngăn nắp và thuận tiện cho việc học cũng như sinh hoạt. Bên cạnh đó, khuôn viên ký túc xá được thiết kế thoáng mát, nhiều cây xanh, vừa gần gũi vừa tạo cảm giác an toàn, thân thiện cho sinh viên xa nhà.

Đặc biệt, vấn đề an ninh và an toàn luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị đồng bộ. Tại các dãy nhà đều có lực lượng bảo vệ và đội ngũ quản lý thường trực, phối hợp cùng tổ tự quản sinh viên để giám sát, nhắc nhở nền nếp sinh hoạt. Nhờ vậy, ký túc xá luôn duy trì được sự yên tĩnh, kỷ luật, đồng thời vẫn tạo không gian thoải mái để sinh viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

bqbht_br_z7044757772543-6356fd7aa7b1f6c179620d86ffa825c2.jpg
bqbht_br_z7044757780247-7c1f6b73375d6c4510db236ab6df4205.jpg
Các nội quy về an ninh, an toàn tại ký túc xá được nhà trường quan tâm sát sao.

Đối với tân sinh viên, ký túc xá chính là điểm tựa ban đầu khi bước vào giảng đường. Em Nguyễn Thị Kim Ngân - sinh viên năm thứ 1, lớp Điều dưỡng 19A chia sẻ: “Em mới nhập học nên cũng lo lắng về chỗ ở. Khi được vào ký túc xá, em thấy mọi thứ rất đầy đủ, tiện nghi và an toàn. Có phòng sạch sẽ, bạn bè thân thiện, em yên tâm tập trung vào việc học.”

Không chỉ là nơi ở, ký túc xá còn được xem là “trung tâm sinh hoạt cộng đồng” của sinh viên. Khu căng tin đáp ứng nhu cầu ăn uống hằng ngày, phòng y tế kịp thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trong khi các khu thể thao, sân bóng chuyền, bóng đá trở thành điểm hẹn rèn luyện thể chất, giúp sinh viên cân bằng giữa học tập và giải trí. Chính những tiện ích đó đã khiến ký túc xá ngày càng được lựa chọn, hiện nay gần như toàn bộ số phòng đã có sinh viên ở, cho thấy sự tin tưởng của cả phụ huynh và học sinh đối với cơ sở nội trú của trường.

bqbht_br_z7044757796931-f69b1f7a46a5c2ef775f2bcf71208ee5.jpg
bqbht_br_z7044757776071-899e30a87af5fd1564630b463fec8557.jpg
bqbht_br_z7044757773120-711dbf3d8ce3b4cfec616ca4bcc628d2.jpg
Ký túc xá trở thành "ngôi nhà chung" an toàn, thân thiện của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Giảng viên Phan Anh Tuấn – Quản lý ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn coi sinh viên như con em trong gia đình, vừa quản lý vừa hỗ trợ để các em có điều kiện sống tốt nhất. Ngoài việc kiểm tra, giám sát, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể để tạo môi trường thân thiện, khuyến khích sinh viên tự giác rèn luyện. Ở ký túc xá, các em học được tính kỷ luật, sự sẻ chia và nhiều kỹ năng sống bổ ích.”

Được biết, hiện khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có gần 400 lưu học sinh Lào và gần 200 sinh viên Việt Nam lưu trú… Đây là một trong những ký túc xá có đông lưu học sinh Lào nhất trên địa bàn tỉnh, thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt trong đào tạo nguồn nhân lực y tế giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Em Naixaithong Naly – lớp Cao đẳng Dược 8B cho biết: “Trong thời gian hơn 2 năm ở ký túc xá, em đã học được cách sắp xếp sinh hoạt, quản lý thời gian và thích nghi với môi trường tập thể. Ở đây, em có cơ hội kết bạn với nhiều bạn sinh viên khác, cùng nhau học tập, tham gia các hoạt động nhóm và hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Những trải nghiệm này giúp em trưởng thành hơn, tự tin... Đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp của em khi học tập tại Hà Tĩnh.”

bqbht_br_z7044757766433-f4a68194555127b4bd9b3f4360d1e17f.jpg
Nhà ăn, siêu thị mini... đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư vào ký túc xá không chỉ giải quyết vấn đề chỗ ở mà còn là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên khi được đảm bảo môi trường sống tiện nghi, an toàn sẽ giảm bớt lo lắng, từ đó dành nhiều thời gian và tâm huyết cho học tập.

Thầy Trần Chiến Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp ký túc xá theo hướng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của sinh viên. Cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đặc biệt chú trọng đến khâu quản lý và phục vụ, coi đây là yếu tố then chốt để sinh viên có được môi trường sống an toàn, tiện nghi và thân thiện. Cùng đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, thể thao.... Qua đó, nhà trường mong muốn mang đến cho sinh viên những trải nghiệm trọn vẹn, tạo động lực để các em nỗ lực học tập và trưởng thành toàn diện trong quãng đời sinh viên”.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.