Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.

Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chúc mừng em Trần Minh Hoàng - cựu học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chủ nhân của tấm HCV Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chúc mừng em Trần Minh Hoàng - cựu học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chủ nhân của tấm HCV Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã xác định giáo dục là "chìa khóa" then chốt trong chiến lược phát triển con người và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tạo nền tảng hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ động thay đổi tư duy, coi trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, xây dựng môi trường giáo dục thực sự hạnh phúc.

bqbht_br_img-6650-copy.jpg
Nhiệm kỳ qua, ngành GD&ĐT tỉnh nhà đã chủ động thay đổi tư duy, coi trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở GD&ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Việc triển khai Chương trình GDPT 2018 được coi là “cú hích” quan trọng. Đây không chỉ là sự thay đổi về sách giáo khoa mà còn là bước chuyển toàn diện từ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, quản lý đến tư duy giáo dục. Trên tinh thần đó, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, linh hoạt theo điều kiện địa phương, phát huy vai trò chủ động của nhà trường, sáng tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh”.

bqbht_br_img-6636-copy.jpg
Đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao chuyên môn, triển khai nhiều phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.

Toàn ngành đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; phát triển các mô hình giáo dục tích hợp liên môn, học qua trải nghiệm, qua dự án. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện đa dạng, theo tiến trình học tập…

Cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Chương trình GDPT mới đã thực sự tạo nên chuyển biến về tư duy và hành động trong đội ngũ giáo viên. Không còn dạy theo lối áp đặt, giáo viên trở thành người hướng dẫn, khơi gợi và đồng hành cùng học sinh trong hành trình khám phá tri thức. Học sinh chủ động, tự tin hơn trong tiếp cận kiến thức, được khuyến khích tư duy độc lập, trải nghiệm thực tiễn, phát triển kỹ năng và năng lực sáng tạo”.

bqbht_br_img-4870-copy.jpg
bqbht_br_img-4871-copy.jpg
Không chỉ dừng lại ở công nghệ, các nhà trường còn chủ động triển khai nhiều mô hình giáo dục hiện đại như STEM, STEAM... nhằm tạo sự hứng khởi cho học sinh trong việc tiếp thu bài giảng.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, ngành GD&ĐT cũng xác định chuyển đổi số là một trong những “đòn bẩy” quan trọng để hiện đại hóa hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu thời đại số. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hồ sơ điện tử, triển khai phần mềm quản lý giảng dạy, sổ điểm, sổ liên lạc điện tử. Đồng thời, xây dựng kho thư viện bài giảng số phục vụ học sinh và giáo viên. Các mô hình học tập linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, được áp dụng ngày càng hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận kho tri thức mở một cách chủ động, rèn luyện năng lực tự học, hình thành thói quen học tập suốt đời.

Không dừng lại ở công nghệ, các nhà trường còn chủ động triển khai nhiều mô hình giáo dục hiện đại như: STEM, STEAM, giáo dục môi trường, hướng nghiệp và trải nghiệm sáng tạo. Cùng đó, phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” được lan tỏa sâu rộng, hướng tới xây dựng môi trường sư phạm an toàn - thân thiện - tích cực. Mỗi tiết học trở thành không gian nuôi dưỡng đam mê học tập, rèn luyện ý chí, phát triển cảm xúc và nhân cách học sinh. Nhiều trường học đã trở thành điểm đến lý tưởng, nơi học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Một trong những dấu ấn nổi bật, phản ánh sinh động kết quả của quá trình đổi mới toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh là sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng. Chỉ trong vòng 5 năm, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đã tăng ngoạn mục, từ vị trí thứ 26 toàn quốc năm 2020 lên thứ 2 vào năm 2025. Giáo dục mũi nhọn của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế trên các đấu trường tri thức quốc gia và quốc tế với thành tích rực rỡ.

Chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.

Trong 4 năm gần đây, học sinh Hà Tĩnh liên tiếp đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế với 3 HCV, 1 HCB ở các môn Hóa học và Toán học. Các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh duy trì phong độ ổn định, tỷ lệ đạt giải cao và ngày càng được nâng tầm về chất lượng. Đặc biệt, nhiều học sinh đã giành học bổng toàn phần từ các trường đại học quốc tế, hoặc trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu trong nước, trở thành những gương mặt tiêu biểu của trí tuệ Hà Tĩnh - năng động, tri thức, bản lĩnh và sẵn sàng vươn xa.

Những kết quả đáng tự hào đó là minh chứng sống động cho sự kết tinh giữa truyền thống và đổi mới, giữa tâm huyết của thầy cô và khát vọng của học trò. Đó chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần đưa giáo dục Hà Tĩnh tiến xa hơn trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Em Trần Minh Hoàng - cựu học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chủ nhân của tấm HCV Olympic Toán quốc tế năm 2025 chia sẻ: “Kết quả đáng tự hào mà em đạt được không chỉ là kiến thức và nỗ lực của cá nhân, mà còn là cả một hành trình được nâng đỡ và tiếp sức. Đó là sự quan tâm của tỉnh, của ngành giáo dục, là công sức dìu dắt của thầy cô, là sự động viên bền bỉ từ người thân, bạn bè. Tất cả đã tiếp thêm cho em niềm tin để không ngừng cố gắng. Em mong muốn sau này tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về Toán học để có đóng góp cho lĩnh vực mà mình đam mê”.

Video: Khoảnh khắc 2 học sinh quê Hà Tĩnh nhận HCV Olympic Toán quốc tế

Khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn và thành tựu nổi bật, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng. Với nền tảng được vun đắp bền bỉ qua nhiều năm cùng tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ, giáo dục Hà Tĩnh đang chuyển mình theo hướng chủ động hơn, sáng tạo hơn và toàn diện hơn. Việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn, tạo hành lang pháp lý và nguồn lực vững chắc để toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn xa

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!