Đồng hành cùng lưu học sinh Lào học tập và rèn luyện

(Baohatinh.vn) - Trong hành trình vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào, giáo dục được xem là cầu nối vững chắc. Học tập tại Hà Tĩnh, lưu học sinh Lào luôn nỗ lực chinh phục tri thức để trở về xây dựng quê hương.

Buổi học tại khối lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Đại học Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi và đầy hứng khởi với sự tham gia tích cực của các lưu học sinh Lào. Sau 9 tháng học Tiếng Việt, đến nay các em đã hòa nhập nhanh chóng, chủ động phát biểu và trao đổi kiến thức cùng thầy cô, bạn bè. Điều này đã giúp các em không chỉ xóa nhòa rào cản ngôn ngữ mà còn góp phần tạo nên một môi trường giáo dục đa văn hóa, thân thiện và đầy cảm hứng.

Em Khomsaksith Phetsalin - Lớp 10A4, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: "Em rất thích học các môn như Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh... chúng em đã nỗ lực để có thể hoàn thành tốt chương trình của mình với sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè Việt Nam".

bqbht_br_sua-1-oki.jpg
Các em lưu học sinh Lào hòa nhập học cùng các bạn bè Hà Tĩnh tại trường TH, THCS, THPT Đại Học Hà Tĩnh

Được biết, năm 2024, sau khi xem xét một số kiến nghị đề xuất của các cấp, ngành, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết 139 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 118. Trong đó điểm nhấn là việc bổ sung đối tượng hỗ trợ là các học sinh Lào bậc trung học phổ thông. Sau khi nghị quyết được ban hành, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tuyển sinh được 19 học sinh Lào theo học Tiếng Việt tại trường. Việc học từ cấp bậc phổ thông sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các em theo học các chuyên ngành khác sau này.

Năm học 2025-2026, Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh có hơn 260 học sinh lớp 10 theo học tại 6 lớp, trong đó lưu học sinh Lào được bố trí học cùng học sinh Việt Nam tại 3 lớp. Đây là trường đầu tiên tiếp nhận lưu học sinh Lào bậc THPT trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh cho biết: "Là năm đầu tiên triển khai nên cũng gặp khá nhiều khó khăn và nhà trường đã cố gắng khắc phục. Các lưu học sinh Lào học cùng các bạn theo Chương trình GDPT 2018 và chương trình tăng cường của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường cũng bổ sung tiếng Việt cho các em, đặc biệt là các từ chuyên ngành, các bộ môn khi theo học THPT".

bqbht_br_sua-2-oki.jpg
Các lưu học sinh Lào luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các thầy cô giáo Việt Nam

Với những ưu thế nổi bật như: vị trí địa lý thuận lợi, chất lượng đào tạo tốt, sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà trường, cũng như những chính sách hỗ của tỉnh. Hà Tĩnh được nhiều thế hệ lưu học sinh Lào đến từ các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet lựa chọn là điểm đến để học tập.

Để chuẩn bị tốt cho chương trình đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã chủ động cử giáo viên sang Lào tìm hiểu phong tục, tập quán và học tiếng Lào nhằm giao tiếp hiệu quả và hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Trong mỗi tiết học, giáo viên luôn tích cực hướng dẫn, tạo cơ hội để các em tương tác, tiếp thu kiến thức một cách chủ động từ những tiết học tiếng Việt cho đến những tiết học chuyên ngành. Em Athsomphanh Khamla - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: "Chúng em luôn cùng nhau cố gắng học tập, giúp đỡ thêm các em sinh viên mới vào trường để các em học tiếng Việt tốt hơn. Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Lào tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, em cùng các bạn đã kết nối lưu học sinh tích cực, sôi nổi tham gia các chương trình, hoạt động do nhà trường tổ chức như văn nghệ, thể dục thể thao".

Tiến sĩ Trần Chiến Thắng- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết thêm: "Các em sinh viên Lào đã nỗ lực tích cực học tập, chăm chỉ. Ngoài việc bố trí đội ngũ giảng dạy, nhà trường còn bổ sung nhiều trang thiết bị máy móc để các em thực hành, giúp các em có tay nghề vững chắc trước khi các em đi thực tập tại các cơ sở".

bqbht_br_sua-4-oki.jpg
Các sinh viên Lào tại trường Cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh tập trung, nghiêm túc trong từng buổi thực hành.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của các em, bắt đầu từ năm 2010, việc ban hành chính sách hỗ trợ đã được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm thực hiện. Các chính sách từ Nghị quyết 118 và 139 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ lưu học sinh Lào mua thẻ BHYT, khám sức khỏe tổng thể; đối với các em thuộc diện chỉ tiêu học bổng được hỗ trợ sinh hoạt phí với mức 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với học sinh, sinh viên và 3 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước đang theo học nâng cao tại Hà Tĩnh... đã giúp lưu học sinh Lào duy trì được kết quả học tập tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động rèn luyện và giáo dục khác của nhà trường. Đáng chú ý, sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn đã trở về quê hương, đảm nhận công việc tại các cơ quan, đơn vị của địa phương, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có trình độ và trở thành cầu nối trong mối quan hệ hợp tác.

Ông Trần Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh khẳng định: "Các nghị quyết hỗ trợ lưu học sinh Lào thể hiện chủ trương nhất quán của tỉnh Hà Tĩnh, dành sự ưu tiên đặc biệt cho quan hệ đối ngoại với các địa phương Lào. Khi xây dựng nghị quyết, chúng ta bổ sung một số chế độ hỗ trợ cũng như nâng mức cho từng chế độ hỗ trợ đã tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào yên tâm học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Điều này được các địa phương Lào đánh giá cao, tạo sức lan tỏa thu hút lưu học sinh Lào sang tỉnh Hà Tĩnh học tập".

Những nỗ lực không ngừng của các lưu học sinh Lào trong học tập và hòa nhập cùng với sự tận tâm, cởi mở của các thầy cô giáo và các bạn học sinh Hà Tĩnh đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt – Lào. Không chỉ là mô hình giáo dục mang tính nhân văn sâu sắc mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Tin rằng, từ nền tảng vững chắc này, các em lưu học sinh Lào sẽ có thêm hành trang quý báu để vững bước trên con đường tương lai, trở thành những cầu nối hữu nghị, góp phần xây dựng một khu vực ổn định, phát triển và gắn bó bền chặt hơn.

Những buổi học sôi nổi của lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.