Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Lập nghiệp từ trồng dưa hấu khi chỉ mới 27 tuổi, đến nay, ông Phạm Văn Thống (SN 1972, ở xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã làm chủ cơ nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu đạt hơn 35 tỷ đồng/năm.

Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

Mỗi năm, HTX Dịch vụ tổng hợp Quyết Tiến cung cấp ra thị trường các loại cây giống với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Năm 1999, ông Phạm Văn Thống mạnh dạn thử nghiệm trồng giống dưa hấu trên đất Thạch Lưu (nay là xã Lưu Vĩnh Sơn). Kết quả, dưa hấu trồng trên vùng đất đất này đã thành công ngoài mong đợi. Sau đó, ông nhân giống và hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho bà con tại địa phương cùng trồng.

Nhớ lại thời gian đầu bắt tay vào sản xuất, ông Thống bộc bạch: “Năm 1999, tôi đi làm thuê cho một cơ sở trồng dưa hấu ở Quảng Ngãi. Thấy họ cũng làm nông nhưng trồng có kỹ thuật, bài bản nên tôi chịu khó học tập kinh nghiệm. Sau thời gian làm thuê, tôi mang theo hạt giống dưa hấu trở về quê. Vụ đầu tiên, gia đình tôi trồng 3 sào dưa, mỗi lứa cứ 2 tháng là cho thu hoạch. Thời điểm đó, giá gạo chỉ 1.700 đồng/kg nhưng giá dưa hấu 2.000 đồng/kg ”.

Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

Ông Phạm Văn Thống là người có tư duy đổi mới, bắt kịp xu hướng phát triển trong nông nghiệp.

Xuất thân từ nông dân, có nhiều lợi thế trong làm nông nghiệp cộng với những kinh nghiệm tích lũy được, ông Thống thắng lợi trong nhiều vụ trồng dưa. Có chút vốn lận lưng, năm 2001, cùng với sản xuất, gia đình ông mở cửa hàng kinh doanh cây, hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật… và dần dần mở rộng quy mô, đa dạng hóa hàng hóa.

Với sự táo bạo, tư duy mạnh dạn đổi mới vươn lên làm giàu, năm 2006, ông Thống mở rộng mảng thương mại dịch vụ. Vừa duy trì cửa hàng kinh doanh phân bón, giống cây, thuốc bảo vệ thực vật…, ông vừa đứng ra thu mua nông sản như bầu, bí, dưa cho bà con nông dân.

“Khi đó, tôi vừa kết nối với các đầu mối trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ nông sản cho bà con, vừa cung cấp, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây” – ông Thống chia sẻ.

Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

Xuất thân từ nông dân, ông Phạm Văn Thống luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2012, ông thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp Quyết Tiến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp. Quá trình hoạt động, HTX đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh hiệu quả tiêu thụ nông sản và tạo việc làm ổn định cho nhiều nông dân ở địa phương.

Năm 2019, ông Thống và con trai là anh Phạm Văn Duy tiếp tục thành lập Công ty CP Sản xuất phân bón Thống Nhất, đầu tư thiết bị, dây chuyền đồng bộ, hiện đại để sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao. Với công suất đạt 20 tấn/ngày, sản phẩm của công ty đã có mặt tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

Ông Phạm Văn Thống vừa được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 - 2022.

Ông Thống bày tỏ: “Mọi sự bắt đầu đều không hề dễ dàng. Cũng đã không ít lần tôi thất bại khi thử nghiệm những cái mới nhưng không vì thế mà nản chí, bỏ cuộc và dừng lại. “Thua keo này ta bày keo khác”, tôi lại tiếp tục tìm tòi những hướng đi mới khả thi hơn. Đi lên từ nông dân, dù có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp nhưng tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác quản lý, thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp, huy động vốn… Vì vậy, tôi vừa làm, vừa học hỏi thêm”.

Hiện nay, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, cây giống Quyết Thống của gia đình ông mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 5.000 tấn phân bón và hơn 3 tỷ đồng tiền cây giống các loại. HTX Dịch vụ tổng hợp Quyết Tiến cũng cho doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng/năm. Theo ông Thống, tổng doanh thu từ công ty, cửa hàng và HTX, mỗi năm đạt khoảng 35 tỷ đồng/năm.

Hành trình từ người trồng dưa đến nông dân giỏi được vinh danh toàn quốc

Ông Phạm Văn Thống (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc.

Với sự chịu khó, tư duy táo bạo, nhạy bén với thời cuộc, người nông dân Phạm Văn Thống đã gầy dựng nên cơ nghiệp đáng ngưỡng mộ. Nhiều năm qua, cá nhân ông và HTX đã nhận được nhiều giấy khen của địa phương về những thành tích, kết quả trong sản xuất kinh doanh và đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Mới đây, ông là 1 trong 5 nông dân tiêu biểu của Hà Tĩnh được vinh danh tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022.

Trong những năm qua, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với Hội Nông dân, ông Phạm Văn Thống luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất của địa phương, nhất là trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân Việt Nam. Ông là hội viên gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có tư duy mới, bắt kịp xu thế phát triển trong nông nghiệp. Ông đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cung ứng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho hội viên, nông dân nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!