Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Háo hức chờ ngày diễn ra Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh, các nhà vườn, cơ sở sản xuất đang khẩn trương chuẩn bị hàng hóa chất lượng để giới thiệu đến người tiêu dùng.

Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là cơ hội để các cơ sở quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

Hợp tác xã Trà Sơn (Can Lộc) là một trong những trang trại “có tiếng” của “thủ phủ” cam Thượng Lộc. HTX hiện đang liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ dân các xã trên vùng Trà Sơn với trên 100 ha đất sản xuất cam. Đây cũng là đơn vị được huyện Can Lộc lựa chọn tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh trong những năm qua.

Năm nay, khi huyện thông báo kế hoạch lễ hội, HTX đã đăng ký 1 gian hàng. HTX đang tập trung cho khâu chuẩn bị để tham gia lễ hội vào cuối tuần này.

Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

HTX Trà Sơn tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng năm 2023.

Anh Nguyễn Xuân Hòa – đại diện HTX Trà Sơn chia sẻ: “Vừa trở về từ Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng năm 2023 vào ngày 20/11, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị cho hội cam. Sản phẩm của HTX được người tiêu dùng biết đến với thương hiệu cam giòn Xuân Hòa Thượng Lộc đạt chứng nhận OCOP 4 sao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietFarm. Hiện cam Xuân Hòa có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Mặc dù có mức giá cao nhưng trong những lần tham gia lễ hội cam các năm trước, sản phẩm cam chanh và cam giòn đã được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn. Từ kinh nghiệm các lần tham gia, chúng tôi dự kiến sẽ mang đến lễ hội khoảng 3 tấn để giới thiệu đến người dân, du khách”.

Nhận thấy những hiệu quả, lợi ích khi tham gia Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh từ các năm trước, năm nay, trang trại cam Sơn Yến (xã Phúc Đồng, Hương Khê) đã đăng ký 1 gian hàng.

Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Năm nay, sản lượng cam của trang trại cam Sơn Yến ước đạt gần 25 tấn.

Ông Nguyễn Minh Sơn - chủ trang trại cam Sơn Yến cho biết: “Chúng tôi hiện có khoảng 2 ha cam chanh, năm nay sản lượng ước đạt gần 25 tấn. Thời điểm này, cam đang vào vụ chín, chúng tôi đã thu hoạch và đưa ra thị trường khoảng hơn 3 tạ cam. Tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là cơ hội mà chúng tôi không thể bỏ lỡ để quảng bá thương hiệu cam Hương Khê đến với người tiêu dùng. Dự kiến ngày đầu, chúng tôi sẽ mang đến lễ hội khoảng 2 – 3 tạ cam, tùy thuộc vào sức tiêu thụ sẽ vận chuyển bổ sung. Có những năm, chúng tôi bán đến hơn 2 tấn cam tại lễ hội. Hi vọng năm nay cam Sơn Yến sẽ tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn”.

Cơ sở giò chả Chín Hồng (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) là “gương mặt mới” tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm nay. Bởi vậy, công tác chuẩn bị được cơ sở thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Năm nay là lần đầu tiên cơ sở giò chả Chín Hồng tham gia lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh nên cơ sở rất háo hức.

Chị Nguyễn Thị Hồng – chủ cơ sở cho hay: Sản phẩm giò lụa của cơ sở đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào tháng 4/2023, nhờ đó, được nhiều người dân tin dùng, thị trường mở rộng. Năm nay là năm đầu tiên tham gia lễ hội cam nên chúng tôi rất háo hức. Bên cạnh sản phẩm giò lụa, cơ sở còn mang đến lễ hội nhiều sản phẩm như: xúc xích, giò hun khói, chân giò rút xương, giò me... Với sự chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi mong rằng qua lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh, thương hiệu giò chả Chín Hồng sẽ được đông đảo người tiêu dùng biết đến, từ đó tăng sức tiêu thụ cho sản phẩm”.

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là sự kiện tổ chức thường niên, được rất nhiều người trồng cam và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mong chờ. Bởi, lễ hội chính là dịp để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Dù vào thời điểm cuối năm, nhiều cơ sở sản xuất đang bận rộn sản xuất hàng hóa phục vụ dịp tết vẫn mong muốn mang sản phẩm của mình đến lễ hội.

Háo hức đón chờ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

Năm nay, HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) sẽ mang đến hội cam các sản phẩm nước mắm, ruốc nêm, sứa...

Ông Trương Văn Thuận - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (thuộc Sở Công thương) cho biết: “Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là cơ hội để các cơ sở sản xuất, HTX, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu cam Hà Tĩnh và các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của tỉnh đến với người tiêu dùng. Sau khi có kế hoạch của tỉnh, Sở Công thương đã thông báo với các địa phương, đơn vị để đăng ký gian hàng tham gia và chuẩn bị hàng hóa. Đến nay, các đơn vị đã hoàn tất đăng ký số lượng gian hàng và danh sách các cơ sở tham gia. Hiện, Sở Công thương đang tiếp tục tiến hành các khâu chuẩn bị cho lễ hội”.

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6, năm 2023 dự kiến diễn ra từ 24 – 26/11 tại khu vực quảng trường Công viên Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Dự kiến quy mô lễ hội có hơn 100 gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: mật ong, kẹo cu đơ, nước mắm và hải sản khô, tinh bột nghệ, bánh ram, giò chả, trầm hương, nhung hươu...

Chủ đề Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2020

Chủ đề THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!