Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi hoàn thành đợt tiêm thứ 4, Hà Tĩnh đã chính thức triển khai đợt tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5 với tổng số liều được phân bổ là 48.205 liều.

Ngay trong chiều ngày 13/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đầu tiên triển khai việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5 cho các đối tượng.

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Trong đợt 4, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiêm được 2.598 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên.

Ngày 31/7, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt thứ 4 với tổng số 41.750 liều, bao gồm: 30.240 liều Spikevax (Moderna); 3.510 liều BNT162b2 (Comirnaty); 8.000 liều Astra Zeneca.

Được giao tiêm phòng cho 39 đơn vị, ngay khi có vắc-xin phân bổ về, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai sớm, bố trí lịch tiêm khoa học, chuẩn bị đầy đủ về vật tư, con người. Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 31/7- 5/8), đơn vị đã hoàn thành việc tiêm phòng đợt 4. Tổng số liều vắc-xin được BVĐK tỉnh tiêm trong đợt 4 là 2.598.

Theo ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, nhờ thực hiện chặt chẽ quy trình tiêm, từ khám sàng lọc, tổ chức tiêm, theo dõi sau tiêm nên đợt tiêm phòng vừa qua đảm bảo an toàn, không có các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Các quy định phòng, chống dịch đều được các người đến tiêm tuân thủ.

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Kết thúc đợt 4, toàn tỉnh đã tiêm được 45.221 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng.

Trong đợt 4, BVĐK thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành vắc-xin phòng COVID-19 cho 8 đơn vị trước ngày 10/8. Theo đó, đơn vị đã thực hiện chặt chẽ quy trình tiêm và bố trí 4 bàn tiêm, thực hiện tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19 cho 4.977 người đảm bảo an toàn.

Theo số liệu tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến hết ngày 13/8, 19 đơn vị, địa phương tiêm đã hoàn thành việc tiêm chủng đợt 4, với tổng số liều tiêm là 45.221 liều cho các đối tượng ưu tiên là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.

Như vậy, sau 4 đợt, Hà Tĩnh đã tiêm được 92.131 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên.

Quá trình tiêm chủng đợt 4 trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, sau tiêm chỉ một số người xuất hiện một số triệu chứng rất phổ biến như: sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, đau cơ…; không xuất hiện các phản ứng nặng, nguy hiểm.

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi tổ chức tiêm phòng (Ảnh: Người đến tiêm tại BVĐK TP Hà Tĩnh tuân thủ quy định giãn cách khi đến tiêm).

Ngay sau khi hoàn thành đợt 4, Sở Y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5.

Theo số vắc-xin được Bộ Y tế phân bổ, tổng số người tiêm trong đợt 5 là 48.205, trong đó tiêm mũi 1 cho 17.965 người (15.000 người được tiêm vắc-xin AstraZeneca; 2.340 người được tiêm vắc-xin BNT162b2 (Pfizer); 625 người được tiêm vắc-xin Spikevax (Moderna); tiêm mũi 2 bằng vắc-xin Spikevax (Moderna) cho 30.240 người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin Spikevax đủ 4 tuần.

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Ngay trong chiều 13/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành tiêm phòng đợt 5 cho các đối tượng theo phân bổ (Ảnh: Các bác sỹ thực hiện chặt chẽ quy trình khám sàng lọc trước tiêm).

Sau đơn vị đầu tiên là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5 vào chiều qua, trong ngày hôm nay (14/8), BVĐK tỉnh sẽ thực hiện tiêm phòng đợt 5, các địa phương khác cũng tiến hành đợt này vào ngày 16/8.

Thời gian hoàn thành, đối với mũi 1 trước ngày 17/8/2021; đối với mũi 2 tiêm vắc-xin Spikevax (Moderna) cho người đã tiêm mũi 1 đủ 4 tuần sẽ hoàn thành trước 7/9/2021.

Theo Kế hoạch 275/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 của UBND tỉnh, Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên (dự kiến khoảng 445.714 người) được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trong năm 2021 và đến hết quý I/2022 là trên 70% dân số (dự kiến khoảng 948.000 người).

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Trong đợt 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được phân bổ tiêm 656 liều cho 16 đơn vị.

Để đạt được mục tiêu này, hiện nay, Sở Y tế đang chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Với lượng vắc-xin phân bổ về như các đợt vừa qua thì năng lực tiêm chủng của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số bệnh viện ngoài công lập hoàn toàn đáp ứng được tiến độ.

Sắp tới, khi lượng vắc-xin phân bổ về lớn, Hà Tĩnh sẽ tổ chức mở rộng các điểm tiêm chủng đến tận các trạm y tế xã, phường và các cơ sở tiêm chủng ngoài công lập với trên 250 điểm tiêm. Để đáp ứng yêu cầu, đến nay, ngành y tế đã hoàn thành tập huấn, đào tạo về tiêm chủng cho khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên y tế”.

Hoàn thành đợt 4, Hà Tĩnh triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hiện nay, Hà Tĩnh cũng đã tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiêm chủng. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế trong toàn tỉnh thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện tải, cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh “Sổ sức khỏe điện tử” để thực hiện việc đăng ký và trả kết quả tiêm chủng trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.