Hội Nông dân Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ gần 86 tấn bưởi Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 10 ngày kêu gọi kết nối, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã hỗ trợ người dân Hương Khê tiêu thụ gần 86 tấn bưởi Phúc Trạch.

Hội Nông dân Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ gần 86 tấn bưởi Phúc Trạch

Hội Nông dân Hà Tĩnh đã hỗ trợ tiêu thụ gần 86.000 quả (tương đương với gần 86 tấn) bưởi Phúc Trạch.

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch và góp phần ổn định sản xuất, đời sống hội viên, nông dân, cuối tháng 8 vừa qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã kịp thời vào cuộc triển khai các giải pháp hỗ trợ.

Bằng hình thức đăng tin rao bán nông sản trên mạng xã hội (Zalo, Facebook); gửi thư ngỏ đến các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, tỉnh bạn và Trung ương Hội Nông dân..., mỗi ngày, các cấp Hội Nông dân ở Hà Tĩnh đã giúp người dân huyện Hương Khê bán từ 5 - 10 tấn sản phẩm. Đặc biệt, có ngày sản lượng tiêu thụ đạt trên 12 tấn. Giá bán bưởi Phúc Trạch dao động từ 20 - 30 nghìn đồng/quả.

Hội Nông dân Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ gần 86 tấn bưởi Phúc Trạch

Tổ nông dân nòng cốt huyện Hương Khê hỗ trợ thu hoạch bưởi Phúc Trạch.

Sau khi nhận đơn đặt hàng, Hội Nông dân sẽ thống kê lượng hàng và phối hợp với hội viên, nông dân thu hoạch, đưa về khu vực tập kết. Tiếp đó, cán bộ, hội viên phân chia đơn hàng và tìm kiếm các phương tiện để giao hàng đến các cá nhân, đơn vị đặt mua.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách, các phương tiện vận tải phải tạm dừng hoạt động nên việc vận chuyển hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Ông Cao Kim Liêm, thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch chia sẻ, năm nay, tôi có hơn 8.000 quả bưởi, song, việc tiêu thụ khó khăn, giá cả cũng bấp bênh. Vừa qua, Hội Nông dân giúp gia đình tiêu thụ gần 400 quả bưởi với giá hợp lý. Hy vọng thời gian tới, tổ chức hội sẽ kết nối thêm và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ gần 86 tấn bưởi Phúc Trạch

Hiện tại, khâu vận chuyển bưởi đi tiêu thụ vẫn gặp một số khó khăn.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cho biết, việc hỗ trợ tiêu thụ bưởi Phúc Trạch là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Hội Nông dân tỉnh. Chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, đồng thời chỉ đạo các cấp hội lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap để cung cấp sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tổ nông dân nòng cốt trong việc hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển hàng hoá giúp hội viên, nông dân.

Được biết, hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang thực hiện kết nối với một số chuỗi siêu thị tại TP Hồ Chí Minh với số lượng ban đầu khoảng 1,2 tấn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Thời gian gần đây nhiều diêm dân đã bỏ nghề để tìm kế mưu sinh khác. Hệ quả là hàng trăm ha đất làm muối bị bỏ hoang, điều này không chỉ gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi sinh kế, mất đi nghề truyền thống của nhiều vùng quê ven biển Hà Tĩnh.
Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),
Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.