Dự hội thảo có Tiến sĩ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở VH – TT & DL Hà Tĩnh và các nhạc sĩ, nghệ sỹ đến từ 6 tỉnh bắc miền Trung.
Đề dẫn hội thảo do TS.Võ Hồng Hải – GĐ Sở VH – TT & DL trình bày khẳng định âm nhạc Hà Tĩnh cũng như âm nhạc 6 tỉnh bắc miền Trung có sự đa dạng về tiết tấu, phong phú về thể loại, có hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đó vừa là lợi thế vừa là thách thức đặt ra cho các nhạc sỹ, nghệ sỹ trong thời kỳ hiện nay.
Một số tham luận đã tập trung đi sâu vào hai nội dung cơ bản là tính cổ truyền và tính hiện đại trong âm nhạc. Nổi bật như: “Dấu ấn một chặng đường âm nhạc miền Trung truyền thống và hiện đại” của nhạc sỹ Trần Đức , “Ca từ trong các ca khúc Hà Tĩnh” của nhà văn Đức Ban, “Giai điệu trong âm nhạc miền Trung” của nhạc sỹ Trọng Hòe, “Từ âm nhạc truyền thống Quảng Bình đến với sáng tác đương đại” của nhạc sỹ Đức Chiến v.v…
Thảo luận tại hội thảo, nhiều nhạc sỹ đưa ra ý kiến phản biện xung quanh các vấn đề sử dụng ca từ, phương ngữ, giai điệu, thủ pháp nghệ thuật, khai thác dân ca trên 3 mức độ: cải biên; vận dụng và vay mượn; không dùng nguyên mẫu mà chỉ dùng âm điệu, tiết tấu…
Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung, nội dung mà hội thảo đề cập sẽ góp phần thúc đẩy sự sáng tạo trong âm nhạc của khu vực.