Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

(Baohatinh.vn) - Năm học 2022-2023, nhiều học sinh cấp THCS ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có nguy cơ bỏ học vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

Trường THCS Hương Lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng công an, bộ đội biên phòng bàn giải pháp ngăn học sinh bỏ học.

Năm học 2022 – 2023, Trường THCS Hương Lâm (xã Hương Lâm) có 12 em học sinh có nguy cơ bỏ học. Thầy giáo Ngô Quang Hiền - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Từ đầu năm học, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình, báo cáo số lượng học sinh vắng mặt ở các lớp.

Đến nay, toàn trường có 12 em học sinh có tỷ lệ chuyên cần rất thấp và có ý định bỏ học. Để kịp thời ngăn chặn, trường phối hợp với chính quyền địa phương (xã Hương Lâm và xã Hương Liên), các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, đoàn thể đến tận nhà, gặp gỡ phụ huynh, nắm bắt tình hình, kêu gọi các em tiếp tục đến lớp”.

Video: Thầy giáo Ngô Quang Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm chia sẻ về việc ngăn học sinh bỏ học.

Theo thầy Ngô Quang Hiền, nguyên nhân các em nghỉ học phần lớn do thiếu sự quan tâm, quản lý, kiểm soát từ phía gia đình. Nhiều học sinh cha mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa; một số em do chậm tiếp thu, lười học nên không muốn đến trường. Đặc biệt có những em vì lêu lổng, theo bạn bè xấu và bắt đầu có biểu hiện tiếp xúc với các thói hư như thuốc lá điện tử, trò chơi điện tử, cờ bạc trên internet…

Riêng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã tạo điều kiện như tặng sách, vở, đồ dùng học tập, miễn, giảm các khoản đóng nộp… Tuy nhiên tỷ lệ này không nhiều.

Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

Giáo viên và các lực lượng đến tận nhà phối hợp cùng phụ huynh kêu gọi các em học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.

Chị Hồ Thị Lam – một phụ huynh ở xã Hương Lâm thẳng thắn bộc bạch: “Vợ chồng tôi ly hôn từ lâu, một mình tôi nuôi 2 đứa con ở nơi miền núi này rất khó khăn. Khi con trai lớn, gần như tôi không có thời gian để quản lý cháu. Mấy tháng trước, con tôi có báo sẽ không đi học nữa rồi đi theo người dân trong làng vào rừng thu hái lâm sản phụ để bán kiếm tiền.

Mặc dù muốn con đi học và cố gắng để nuôi con nhưng tôi chỉ bất lực nhìn con nghỉ học. Khi các thầy cô và chính quyền đến nhà, cháu đã có cam kết sẽ quay lại đi học đầy đủ. Tôi chỉ mong nhà trường và chính quyền địa phương có biện pháp cứng rắn để con đi học chuyên cần”.

Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

Qua vận động, có 9/12 em học sinh Trường THCS Hương Lâm cam kết quay lại trường học.

Cũng tại xã Hương Lâm, anh Nguyễn Xuân Quyền thừa nhận: “Do bận làm ăn, thiếu sự quản lý nên con tôi theo bạn bè xấu lêu lổng, bỏ học. Hiện nay, gia đình và nhà trường cùng các cấp, ngành đã động viên cháu quay lại lớp. Chúng tôi hi vọng nhà trường sẽ tổ chức phụ đạo, giúp cháu bổ sung kiến thức để thi đỗ vào các trường THPT”.

Thầy giáo Ngô Quang Hiền cho biết thêm, qua vận động đã có 9/12 em cam kết quay trở lại trường học. Các em học sinh còn lại hiện đã rời khỏi địa bàn, nhà trường đang nỗ lực kết nối với gia đình để kịp thời ngăn các em bỏ học.

Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

Thầy cô giáo Trường THCS Phú Gia đến từng gia đình kêu gọi các em đến trường.

Tương tự, năm học này, Trường THCS Phú Gia (xã Phú Gia) có 6 học sinh có nguy cơ bỏ học. Thầy giáo Phạm Như Học – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, tỷ lệ học sinh có nguy cơ bỏ học của trường năm nay khá báo động (những năm trước không có hoặc chỉ có 1, 2 em - PV). Đáng nói hơn, trong 6 em thì có 5 em là học sinh nữ. Hiện tại, nhà trường đã kịp thời kêu gọi 2 em đi học trở lại; một số em đã rời địa bàn để đi làm thuê nên việc liên lạc, liên hệ gặp khó khăn. Nhà trường đang nỗ lực phối hợp cùng chính quyền, các cấp, ngành và gia đình để ngăn các em bỏ học.

Theo các giáo viên Trường THCS Phú Gia, dù học sinh nghỉ học để đi làm thuê nhưng qua tìm hiểu thì gia đình các em không quá khó khăn, phụ huynh vẫn mong muốn và tạo điều kiện cho các em đi học. Tuy nhiên có thể do học sinh ở lứa tuổi trung học cơ sở còn thiếu ý thức học tập, dẫn tới kết quả học yếu, kém, nên các em ngại đi học, chán học. Trong khi đó, phía gia đình còn thiếu sự giám sát, quản lý.

Hương Khê nỗ lực ngăn học sinh bỏ học

Nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp để giảm thiểu học sinh bỏ học.

Toàn huyện Hương Khê có 12 trường học bậc THCS, trong đó có 4 trường xuất hiện tình trạng học sinh nguy cơ bỏ học (THCS Hương Lâm, THCS Phú Gia, THCS Hương Giang, THCS Hòa Hải) với số lượng 36 em.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê Phan Quốc Thanh cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do một số em học lực kém dẫn tới tâm lí chán nản rồi bỏ học. Điều băn khoăn là một số phụ huynh đi làm ăn xa nhà nên phó mặc toàn bộ việc giáo dục con em cho nhà trường, người thân dẫn tới việc bị bạn bè rủ rê vào các tật xấu và bỏ học.

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm quan tâm, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của những học sinh yếu, học sinh lười học. Từ đó, kịp thời báo cho phụ huynh khi học sinh nghỉ học; báo cáo ban giám hiệu để nhà trường thông tin tới cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phù hợp với từng hoàn cảnh. Ngành giáo dục cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể quyên góp sách vở, tiền hỗ trợ học sinh khó khăn, không để xảy ra tình trạng các em bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, bên cạnh giải pháp trực tiếp là kêu gọi các em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường, ngành cũng sẽ làm tốt hơn công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ cấp THCS để các em xác định tương lai tốt hơn. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục để giảm thiểu học sinh học lực kém, bỏ học do chán nản, tự ti với bạn bè…

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.