Huyện Kỳ Anh chú trọng “nâng chất” đàn bò

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh phương pháp thụ tinh nhân tạo là giải pháp mà huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tích cực triển khai để nâng cao chất lượng đàn bò nuôi.

Nâng cao chất lượng đàn bò

Gia đình ông Nguyễn Xuân Ngụ (thôn Hương Phố, xã Kỳ Tiến) là một trong những hộ dân đầu tiên của xã tham gia chương trình nâng cao chất lượng đàn bò bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo được huyện Kỳ Anh triển khai trong 2 năm qua.

z5317851490256_108cbbb798ff28d08f2e1fc27bbdc0b6.jpg
Cán bộ thú y xã hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc bò sau thụ tinh.

Ông Ngụ chia sẻ: “Từ khi áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kết hợp được đặc tính tốt của con bố 3B nên bê lai F1 sinh ra khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống, vóc dáng to, hệ cơ và u vai phát triển. Bê có trọng lượng bình quân là từ 25 - 35 kg (so với bê phối giống trực tiếp thì trọng lượng tăng từ 10 - 15 kg), giá trị kinh tế cao hơn hẳn”.

Chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong) cũng đang có 3 con bò cái mang thai nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo. Chị Thủy cho biết: “Một số hộ dân trên địa bàn xã áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cho ra những con bê đẹp, to lớn nên khi được cán bộ thú y xã tư vấn, tôi đã mạnh dạn áp dụng ngay”.

z5317898772435_181151c99564c960786b91e68db1451a.jpg
Bê con sinh ra trọng lượng bình quân là từ 25 - 35 kg

Sau hơn 1 năm thực hiện, xã Kỳ Phong có 50 con bò cái được áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, bê con ra đời đẹp, tầm vóc to lớn, bán được giá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Bà Võ Thị Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Phong cho biết: “Tổng đàn bò của xã là hơn 300 con, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, lựa chọn bò cái nền đủ tiêu chuẩn và tuyên truyền bà con áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo, nâng cao chất lượng đàn bò”.

Đồng hành cùng người chăn nuôi

Huyện Kỳ Anh là một trong những địa phương có lợi thế phát triển chăn nuôi và tổng đàn bò khá lớn (trên 10.000 con). Để tạo động lực cho người dân đẩy mạnh chăn nuôi, huyện đã tập trung triển khai, tuyên truyền sâu rộng về phương pháp thụ tinh nhân tạo (lấy tinh trùng của các giống bò nước ngoài như: Brahman, Droughtmaster, Red Angus, B.B.B… để phối với giống bò Việt Nam) nhằm tạo ra bê con có năng suất, chất lượng cao.

Theo đó, huyện phối hợp với Cục Chăn nuôi (Bộ NN& PTNT) và một số đơn vị khác cung cấp nguồn tinh bò có chất lượng để chủ động thực hiện công tác thụ tinh có hiệu quả tại địa phương.

z5317851509571_63eec5eedb8d47f573b9aff0f7925c8a.jpg
Huyện đã có 5 dẫn tinh viên với tay nghề vững vàng, được phân về các địa phương để hỗ trợ phối giống cho đàn bò khi người dân có nhu cầu.

Huyện Kỳ Anh cũng là một trong số ít địa phương tại Hà Tĩnh cử các dẫn tinh viên đi đào tạo theo chương trình liên kết với Cục Thú y nhằm nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu "nâng chất" đàn bò. Đến nay, huyện đã có 5 dẫn tinh viên với kỹ năng tốt, được phân về các địa phương để hỗ trợ phối giống cho đàn bò khi người dân có nhu cầu.

Cùng với đó, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện đã phân công cán bộ rà soát tổng đàn bò đạt tiêu chuẩn làm nái phối giống nhân tạo; chủ động phân bổ, cung cấp nguồn tinh kịp thời cho người dân. Trong tổng số 720 con bò nái được rà soát xác định đủ tiêu chuẩn làm nái nền của 316 hộ, huyện đã phối giống được 266 con, cho ra đời 52 con bê thuộc các dòng chất lượng cao như: 3B, Brahman, Senepol… Qua đánh giá, khảo nghiệm, đàn bê sinh ra đẹp, tầm vóc to lớn, dễ nuôi và thích nghi với điều kiện thời tiết khí hậu.

z5317851490255_0ae258390a706c8b0f07bb86d1efb179.jpg
Huyện Kỳ Anh đã phối giống được 266 con bò nái, cho ra đời 52 con bê thuộc các dòng chất lượng cao như: 3B, Brahman, Senepol...

Bà Nguyễn Anh Thùy - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã thay đổi tập quán sản xuất cố hữu, biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống.

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục hướng dẫn, tập huấn để bà con tích cực sử dụng các loại tinh bò có giá trị kinh tế cao (tinh bò 3B, tinh bò Red Angus,...) phối giống cho đàn bò tại địa phương; chú trọng tuyển chọn những con bê cái lai F1 nhằm phát triển đàn bò nái có tầm vóc, sinh sản tốt hơn; khuyến khích nông dân mở rộng quy mô, tiến tới xây dựng các trang trại, nông trại chăn nuôi bò lớn".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.