Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi đợt mưa lũ kéo dài kết thúc, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tập trung chỉ đạo các địa phương dồn sức, đẩy nhanh việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Thanh Sơn (xã Đức Lĩnh) trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến đường trục thôn.

Ngay sau khi nước lũ rút, các xã vùng hạ du Vũ Quang đã khẩn trương ra quân xây dựng NTM. Tại xã Đức Lĩnh, chính quyền địa phương đã huy động người dân tập trung chỉnh trang các tuyến đường, cụm dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thắng (thôn Thanh Sơn, xã Đức lĩnh) chia sẻ: “Ngay sau khi nước lũ rút, bà con chúng tôi đã dồn sức khắc phục hậu quả, chỉnh trang lại các tuyến hàng rào xanh. Sau 3 ngày ra quân, thôn chúng tôi đã làm đẹp được 4 tuyến đường, trồng thêm 3 tuyến hàng rào xanh”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Thanh Sơn (xã Đức Lĩnh) trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường trục thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê cho biết: "Đến thời điểm này, xã Đức Lĩnh đã có 8/10 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 2 thôn Yên Du, Thanh Sơn đã đạt trên 80% tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay. Toàn xã đã đạt 6/7 tiêu chí xã NTM nâng cao; 1 tiêu chí còn lại đạt trên 90% khối lượng công việc.

Hiện, Đức Lĩnh đang tập trung khắc phục thiệt hại sau lũ, dồn sức hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao để đón đoàn liên ngành của tỉnh về kiểm tra, đánh giá công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020".

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn 7 (xã Quang Thọ) xây dựng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Tranh thủ thời tiết khô ráo, cán bộ và người dân các thôn trên địa bàn xã Quang Thọ đã tập trung hoàn thiện các hạng mục, công trình. Theo đó, ban cán sự thôn đã trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng các tuyến đường xanh, mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ...

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng bởi đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, song với tinh thần quyết tâm cao, chính quyền và Nhân dân xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, quyết không để hành trình xây dựng NTM của địa phương bị gián đoạn sau lũ".

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn 5, xã Quang Thọ mở rộng lề đường,

Cũng theo ông Cường, sau gần 1 tuần “bắt nhịp” trở lại, toàn xã đã huy động được hơn 1.000 ngày công; thuê máy móc khắc phục hai tuyến đường thôn bị sạt lở; chỉnh trang gần 30 vườn hộ; ra mắt 3 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở 3 thôn (thôn 6, 7 và thôn Kim Quang).

Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Vũ Quang cho biết: “Đối với các xã đăng ký về đích NTM vào cuối năm 2020, Văn phòng đã cho cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp các địa phương để đôn đốc, hỗ trợ”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh không để gián đoạn xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn 3, xã Đức Bồng dọn bùn đất, đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ.

Cũng theo bà Lương, trong 60 ngày cao điểm xây dựng NTM ở Vũ Quang (từ 1/9 - 30/10/2020), mặc dù chịu ảnh hưởng nặng từ hai đợt mưa lũ ở cuối tháng 10 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, toàn huyện đã thực hiện được 4.240 hạng mục công trình, phần việc (đạt 71% kế hoạch đợt thi đua cao điểm).

Theo đó, toàn huyện đã huy động được gần 9 tỷ đồng; hơn 41.000 ngày công, tiến hành nâng cấp hơn 8 km nền và lề đường giao thông; hoàn thành 5,2 km mặt đường bê tông xi măng; di dời 85 cột điện, làm mới 12,9 km đường điện thắp sáng; trồng 32,67 km hàng rào xanh...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!