Khám phá các đạo sắc phong, di vật quý ở đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ

(Baohatinh.vn) - Trải qua hàng trăm năm, nhiều đạo sắc phong của các triều vua và áo, mũ, cân đai phục phẩm lúc sinh thời Đô đài ngự sử Bùi Cầm Hổ sử dụng vẫn được lưu giữ tại đền thờ ở phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ được xây dựng trên núi Bạch Tỵ thuộc phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh có kiến trúc gồm thượng điện, trung điện và hạ điện.
Đền thờ vị phúc thần Đô đài ngự sử Bùi Cầm Hổ (1390-1483) - một vị quan ngự sử phục vụ 3 triều vua Lê (Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông) được công nhận nhận Di tích lịch sử văn hoá quốc gia năm 1992.
Thượng điện là nơi thờ Ngự sử Bùi Cầm Hổ. Ông từng giữ các chức Ngự sử, An vũ sứ Lạng Sơn, hai lần đi sứ Trung Quốc, thăng Tham tri chính sự. Những công lao, đóng góp của ông cho đất nước đã được sử sách ghi nhận và xếp vào trong 18 vị văn thần thời Lê sơ có công lao đức độ bậc nhất.
Đền thờ Đô đài Bùi Cầm Hổ hiện còn lưu giữ nguyên vẹn 28 đạo sắc phong của các triều vua.
Các đạo sắc phong có tuổi hàng trăm năm. Trong đó, có đạo sắc vua Lê Hiển Tông phong năm thứ sáu niên hiệu Cảnh Hưng (1745).
Mũ quan của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ cách nay khoảng gần 550 năm đang được lưu giữ tại di tích.
Cánh chuồn gắn trên mũ của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ với những chi tiết tinh xảo.
Áo của Đô đài Bùi Cầm Hổ sử dụng lúc sinh thời.
VIDEO: Sắc phong, áo, mũ, cân đai phục phẩm lưu giữ tại đền Đô đài Bùi Cầm Hổ.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, ngôi đền và công trạng của Đô đài Bùi Cầm Hổ tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt là việc lưu giữ các di sản mà ông đã để lại. Hằng năm, vào ngày 12 tháng Giêng, UBND phường Đậu Liêu và con cháu họ Bùi tổ chức lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ để tưởng nhớ công lao của ông.

Ông Trần Quốc Thuận

Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin TX Hồng Lĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói