Cộng tác viên - những người “gieo hạt” trên “cánh đồng xa”

(Baohatinh.vn) - Hôm nay, trong những ngày đầu năm mới đầy khí thế, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh lại được hội ngộ những người “gieo hạt” trên “cánh đồng xa” của mình trong tình cảm vô cùng thiết tha, trìu mến.

Hằng năm, cứ vào dịp cận tết Nguyên đán, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh lại háo hức mong chờ cuộc hội ngộ với những cộng tác viên (CTV) thân quý của mình - những người mà có thể suốt cả một năm chỉ gặp nhau qua câu chữ.

Đặc biệt, đây cũng là dịp để Tòa soạn tri ân những CTV ở xa, không có điều kiện tương phùng. Dẫu trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giai đoạn đổi mới và phát triển, Báo Hà Tĩnh vẫn luôn coi mạng lưới CTV, thông tin viên là một bộ phận vô cùng quan trọng của tòa soạn.

anh-ghep.jpg
Mỗi năm qua đi, những gương mặt CTV sẽ có nhiều cũ mới...

Mỗi năm qua đi, những gương mặt CTV có thể sẽ có nhiều cũ mới nhưng dẫu họ là ai, ở lứa tuổi nào, vùng miền nào, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tâm huyết, sự thôi thúc, lòng đam mê làm báo trong họ. Và chúng tôi luôn biết ơn những nhiệt huyết ấy, những trí tuệ ấy, những tấm lòng ấy… suốt những tháng năm qua.

2024 là một năm đầy sôi động trong hoạt động báo chí Hà Tĩnh với nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng, cũng là một năm đầy dấu ấn trong hành trình phát triển của Báo Hà Tĩnh. Bên cạnh tập trung đảm bảo chất lượng nội dung, Báo Hà Tĩnh cũng chú trọng đổi mới hình thức thể hiện và tăng cường phát triển các nền tảng số, mạng xã hội.

bqbht_br_1ea518477417c8499106.jpg
Các kênh Báo Hà Tĩnh trên nền tảng số được phát triển mạnh mẽ.

Ban Biên tập đã tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án “Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp Báo Hà Tĩnh điện tử” gồm: Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, đổi mới giao diện; xây dựng phòng tọa đàm trực tuyến, bổ sung hệ thống livestream lưu động, trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Nhờ đó, năm 2024, Báo Hà Tĩnh tiếp tục cán nhiều đích mới trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt đã có sự đột phá trong phát triển các sản phẩm đa phương tiện đăng tải trên báo điện tử và các nền tảng số như: Bản tin Dự báo thời tiết, bản tin Tài chính - thị trường, Talkshow, Podcast, Motion Graphics…

bqbht_br_aimg-7461-7461.jpg
Các đại biểu tiến hành nghi thức bấm nút ra mắt, chính thức công bố giao diện mới của Báo Hà Tĩnh điện tử, ngày 2/3/2024.

Điều đáng trân trọng hơn là ở chỗ, không chỉ Báo Hà Tĩnh đổi mới, không chỉ các cán bộ, phóng viên của tòa soạn đổi mới mà nhiều CTV cũng đã bắt nhịp nhanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Nhiều CTV tự học hỏi để trang bị cho mình cách trình bày tác phẩm theo hướng hiện đại, nội dung số; họ cũng tự trang bị khả năng nhạy bén để có thể tìm kiếm nguồn tin và phản ánh nhanh, chính xác, hấp dẫn, góp phần giúp Báo Hà Tĩnh điện tử khẳng định vai trò của kênh thông tin nhanh, đúng, trúng đến với bạn đọc.

bqbht_br_dsc02073.jpg
Anh Đức Đồng - một trong những CTV đa năng của Báo Hà Tĩnh.

Báo Hà Tĩnh tự hào khi có hơn 100 CTV ở lĩnh vực thời sự với những gương mặt tiêu biểu như: Trương Quang Đức (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh); Văn Hùng, Nguyễn Nga, Anh Cường, Đức Quang (Công an tỉnh); Thế Mạnh, Thanh Giang, Minh Toàn (BĐBP tỉnh); Dương Hoàng, Xuân Liệu, Trọng Sơn, Văn Đức, Đinh Thanh (Bộ CHQS tỉnh); Thu Hòa, Tuấn Dũng, Thanh Loan, Nhật Thắng (Sở Y tế); Nguyễn Nga, Ái Vân (Sở VH-TT&DL); Thúy Quỳnh, Phan Hương (Thạch Hà); Đức Đồng, Đậu Hà (Nghi Xuân); Lê Thủy, Đức Lập (Vũ Quang); Trí Quân (Hương Khê); Ánh Dương (Hương Sơn)…

Trong năm qua, cùng với thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền thời sự, Báo Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả, đậm nét các chuỗi tuyên truyền chuyên sâu về hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các sự kiện có quy mô quốc gia trên địa bàn… Tòa soạn đã thực hiện thành công 8 số báo đặc biệt, để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả như: Chào Xuân 2024 (24 trang), số Xuân Giáp Thìn (108 trang), kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (16 trang), kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (32 trang), kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (16 trang), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (16 trang), kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh (16 trang); kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (16 trang).

bqbht_br_3b34af7d212c9d72c43d.jpg
Nhiều ấn phẩm Báo Hà Tĩnh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.

Trong năm, Báo Hà Tĩnh cũng thực hiện gần 50 chuyên đề cuối tuần với nhiều chủ đề về văn hóa - xã hội, trong đó nhiều chuyên đề tuyên truyền đậm nét, chuyên sâu về các sự kiện văn hóa quan trọng. Nhiều ấn phẩm đã trở thành tư liệu quý để độc giả lưu trữ. Và trong thành quả chung đó, không thể không kể đến sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia, các CTV, thông tin viên trong và ngoài nước.

Một trong những câu chuyện khiến chúng tôi vô cùng trân quý là sự cộng tác của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Sông Hương (Đại học Sorbonne Université, Paris, Cộng hòa Pháp). Tác giả Sông Hương không phải là CTV mới nhưng từ cuối năm 2023 và năm 2024, chị luôn chủ động gửi bài cộng tác gắn với sự kiện UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đó là những tư liệu quý mà nếu không có sự kết nối thường xuyên của chị thì chúng tôi có thể lỡ nhịp. Bất kỳ lúc nào chúng tôi cần hỏi thông tin gì hoặc cần liên hệ với một nhân vật nào đó mà chị quen biết thì người cộng sự này đều nhiệt tình hỗ trợ.

bqbht_br_471215302-10231056162661849-3081528212139789395-n.jpg
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Sông Hương (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS-TS Biện Minh Điền (ngoài cùng bên trái) cùng những người bạn tại Hội thảo Khoa học quốc tế “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản” tổ chức ở Hưng Yên.

Trong thực hiện các tác phẩm, ấn phẩm chuyên sâu, Báo Hà Tĩnh biết ơn sự cộng tác bền bỉ, nhiệt tình, đầy trí tuệ của đội ngũ các CTV gạo cội như: Tiến sỹ Đặng Duy Báu, PGS-TS Biện Minh Điền, PGS-TS Hoàng Trọng Canh, Tiến sỹ Võ Hồng Hải, Nhà văn Đức Ban, Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Nhà báo Phan Trung Thành và các CTV: Bùi Đức Hạnh, Phan Thế Cải, Bùi Minh Huệ… Báo Hà Tĩnh cũng rất trân quý niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm của các CTV mảng văn hóa ở trong và ngoài tỉnh như: Thi sĩ Yến Thanh, Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh, Nhà văn Trần Quỳnh Nga, các tác giả: Tâm An, Trần Thị Tú Ngọc, Trần Thị Diệp, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Doãn Việt, Trần Việt Hoàng, Trần Văn Lan, Trung Phong, Trương Quang Thứ…

Nhờ sự cộng tác đầy trách nhiệm của đội ngũ CTV này, Báo Hà Tĩnh có thêm nhiều bài viết có sức nặng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội; ấn phẩm “Hà Tĩnh cuối tuần” tiếp tục được nâng cao chất lượng; các ấn phẩm đặc biệt trong năm, nhất là báo Xuân thêm hấp dẫn bạn đọc…

bqbht_br_26dcfd87-5c61-4fd9-940a-e0ac7bfb50e4.jpg
BBT trò chuyện với các đồng nghiệp trước thềm cuộc gặp mặt CTV nhân dịp năm mới 2025

Báo Hà Tĩnh hiện có khoảng 300 CTV ở nhiều độ tuổi, nhiều tỉnh/thành trong cả nước và nước ngoài. Với những giải pháp đổi mới của tòa soạn và sự hợp tác tích cực, trách nhiệm của đội ngũ CTV, thông tin viên, mối quan hệ giữa tòa soạn và CTV ngày càng bền chặt. Nhờ đó, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, thực sự là cánh tay nối dài đưa Báo Hà Tĩnh đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

bqbht_br_dau-ha.jpg
Anh Đậu Hà - một trong những CTV xuất sắc ở mảng ảnh nghệ thuật của Báo Hà Tĩnh.

Mùa xuân đã trở về cùng bao nhiêu sắc hương mới. Và, những “người gieo hạt” trên “cánh đồng xa” của Báo Hà Tĩnh đã trở về cùng bao nhiêu thành quả mới. Tin rằng, với những trao gửi thân tình, những nhắn nhủ thiết tha, với những kỳ vọng mới, đội ngũ CTV tiếp tục cùng Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh gieo lên những mùa vàng mới, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.