Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

(Baohatinh.vn) - Phát huy kết quả trong năm 2024, từ đầu xuân Ất Tỵ 2025, ngành du lịch Hà Tĩnh đã khởi động một cách tích cực, mạnh mẽ bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm thu hút du khách.

Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, không khí tại nhiều điểm du lịch trên toàn tỉnh trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Theo ghi nhận của phóng viên, từ các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh như: chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), đền chợ Củi, Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân), Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn), đền Bà Hải (TX Kỳ Anh)... đến các khu, điểm du lịch sinh thái như: Đá Bạc Eco (Thạch Hà), Đông Trà (Hương Khê)... từ ngày mùng 1 tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách du xuân, tham quan.

bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_b1.jpg
bqbht_br_b2.jpg
Không khí du xuân tại chùa Hương Tích trong những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Trong đó, một số khu, điểm du lịch đã đón lượng khách lớn trong 4 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 như: Ngã ba Đồng Lộc (9.000 lượt), chùa Hương Tích (14.000 lượt), đền Bà Hải (ước khoảng 36.000 lượt)... Đặc biệt, dù không phải là lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ tết Nguyên đán, nhưng dịp này, KDL biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã đón 22.000 lượt khách (trong đó có 5.000 lượt khách lưu trú). Đây là những kết quả bước đầu từ nhiều nỗ lực khởi động năm 2025 của ngành du lịch Hà Tĩnh.

Chị Dương Thị Hiền (quê ở Thạch Hà, hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Về quê dịp Tết năm nay, tôi đã cùng nhóm bạn du xuân ở một số khu, điểm du lịch như: chùa Hương Tích (Can Lộc), Đá Bạc Eco (Thạch Hà), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn)... Cảm nhận của chúng tôi là các khu, điểm du lịch đã không ngừng đầu tư làm mới nhiều sản phẩm hấp dẫn, nhiều điểm đến không chỉ có cảnh quan sạch, đẹp, công tác an ninh trật tự đảm bảo mà còn có nhiều điểm check in, các trò chơi hấp dẫn... khiến chuyến du xuân đầu năm thêm thú vị".

bqbht_br_b1-6867.jpg
bqbht_br_b2-6464.jpg
Du khách check in và tham gia trò chơi dưới nước tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco trong ngày mùng 3 và mùng 4 tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Để có được điều đó, quán triệt sự chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Sở VH-TT&DL, ngay từ đầu tháng 1/2025, các địa phương và ban quản lý các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã tăng cường công tác chỉnh trang, xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn tại các điểm đến. Đồng thời, nhiều địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa... nhằm thu hút du khách.

Một trong những địa phương tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch khởi động cho du lịch đầu năm mới là Can Lộc với Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Sở VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các phần việc phục vụ cho Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025, diễn ra vào sáng mồng 6 tết Nguyên đán (tức ngày 3/2/2025). Trong đó, chỉ đạo Ban Quản lý KDL chùa Hương Tích phối hợp tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tạo các điểm check in từ quảng trường KDL đến các khu vực như: bến thuyền, đường lên chùa, khu vực sân chùa…

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi về tham quan chùa Hương Tích dịp tết Nguyên đán và quá trình diễn ra lễ hội; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong huyện, tăng cường phối hợp chuẩn bị các nội dung, nhiệm vụ phục vụ cho việc tổ chức lễ hội… Các phần việc được các đơn vị, địa phương triển khai trước, trong và sau tết Nguyên đán, đến nay đã hoàn tất, sẵn sàng cho Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 diễn ra thành công”.

bqbht_br_b3.jpg
Sân khấu Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 đã hoàn thành.

Về phía Sở VH-TT&DL, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành chuẩn bị nhiều nội dung như: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chuẩn bị chương trình nghệ thuật phục vụ tại lễ khai hội, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phụ trách thiết kế pano, áp phích quảng bá và ma-két sân khấu lễ khai hội… Đến nay, các phần việc chuẩn bị đã được hoàn tất.

Ông Nguyễn Tiến Chương – Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi nhận nhiệm vụ thực hiện chương trình cho lễ khai hội chùa Hương Tích, nhà hát đã tiến hành xây dựng kịch bản và tích cực tập luyện. Đến nay, chương trình đã hoàn thiện và thực hiện tổng duyệt đạt yêu cầu, sẵn sàng phục vụ cho buổi lễ diễn ra vào sáng mồng 6 tháng Giêng tại quảng trường KDL chùa Hương Tích".

9538.jpg
bqbht_br_b5.jpg
Du khách check in tại KDL Thiên Cầm và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong ngày mồng 4 Tết Nguyên đán.

Cùng với Can Lộc, các địa phương như: Hương Sơn, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên... cũng đã xây dựng kế hoạch bài bản với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội... nhằm kích cầu, thu hút du khách, ngay từ đầu năm. Trong đó, huyện Hương Sơn sẽ tổ chức khai hội Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu từ mồng 8 tháng Giêng, kéo dài tới 15 tháng Giêng với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian hấp dẫn như: hội thi đua thuyền nam, nữ trên sông Ngàn Phố, giải chạy việt dã leo núi Minh Tự, các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, không gian biểu diễn dân ca ví, giặm...

Huyện Cẩm Xuyên lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa kéo dài từ tháng 1/2025 - 4/2025 tại KDL Thiên Cầm và một số địa phương khác như: giải "Thiên Cầm Half Marathon 2025”... Huyện Nghi Xuân tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân và lễ hội tại các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn như: đền chợ Củi, Khu di tích Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ...

bqbht_br_b2.jpg
Huyện Hương Sơn cũng đã sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu vào sáng mồng 8 tháng Giêng sắp tới.

Ông Trần Anh Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của các cấp, chúng tôi tập trung cao cho các mục tiêu phát huy tiềm năng của địa phương để phát triển du lịch. Trong đó, năm 2025, Hương Sơn nỗ lực để xây dựng điểm đến Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút du khách gần xa. Trong đó, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tích cực tập trung dành nhiều nguồn lực để tổ chức Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông một cách bài bản, mở rộng quy mô xứng tầm với lễ hội di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Qua đó, đưa lễ hội trở thành một sự kiện văn hóa sinh động, giàu bản sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá, lan tỏa hơn nữa di sản của Đại danh y Lê Hữu Trác để lại".

Với sự vào cuộc một cách tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng kế hoạch bài bản, tích cực tiến hành triển khai các phần việc..., ngành du lịch Hà Tĩnh đang khởi động một cách khí thế trước thềm xuân mới, hứa hẹn mang lại nhiều thành công trong năm 2025.

bqbht_br_a3.jpg
Các bạn trẻ check in tại bến thuyền chùa Hương Tích trong chuyến du xuân đầu năm mới.

“Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, ngành du lịch Hà Tĩnh đặt nhiều quyết tâm cao trong năm 2025. Trong đó, cùng với những tiền đề đã chuẩn bị từ thời gian qua như: tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tìm giải pháp cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn..., sở đã chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, các khu, điểm du lịch tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường tạo ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để thu hút du khách. Trong đó, thời điểm đầu năm là mùa du lịch văn hóa tâm linh, chúng tôi cũng đã nỗ lực phối hợp với các địa phương để tiến hành tổ chức các lễ hội một cách bài bản, an toàn, tạo không khí vui tươi mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian... sôi nổi.

Bên cạnh đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách, chúng tôi cũng quán triệt các đơn vị tuân thủ các quy định về ATVSTP, thực hiện các dịch vụ đúng giá niêm yết… tạo môi trường lành mạnh thu hút du khách”.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH- TT&DL)

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
Có một Hà Tĩnh quen mà lạ

Có một Hà Tĩnh quen mà lạ

Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.