Sôi nổi các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, không khí mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025 đã lan tỏa khắp các miền quê Hà Tĩnh, tạo nên khí thế sôi nổi, cổ vũ Nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất.

bqbht_br_a1.jpg
Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) đã được trang trí mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025.

Vào tối 12 và 13/1 vừa qua, người dân TX Hồng Lĩnh và huyện Vũ Quang phấn khởi, hào hứng khi được hòa mình vào Chương trình nghệ thuật “Khúc ca xuân dâng Đảng” năm 2025, do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp tổ chức. Trong không khí vui tươi, chương trình đã mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi nổi, hào hùng với nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và tình yêu quê hương đất nước đổi mới.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) bày tỏ: "Các tiết mục của chương trình mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc, thêm tự hào về 95 mùa xuân có Đảng, thêm kính yêu Bác Hồ và phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương, đất nước".

bqbht_br_a2-8569.jpg
Chương trình nghệ thuật “Khúc ca xuân dâng Đảng” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp tổ chức biểu diễn tại TX Hồng Lĩnh tối 12/1.

Được biết, đây là chương trình nằm trong chuỗi lưu diễn của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp tổ chức tại nhiều địa phương, diễn ra từ ngày 12/1 - 3/2/2025 nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và mừng xuân Ất Tỵ 2025. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng gồm 3 phần: "Đảng là ánh sáng soi đường", "Hà Tĩnh đổi mới phát triển", "Khát vọng mùa xuân", gồm 12 tiết mục, tiêu biểu như: Lời Đảng, lời hiệu triệu trái tim, Đảng là cuộc sống của tôi, Từ Làng Sen, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Hà Tĩnh vào xuân, Liên khúc xuân yêu thương...

Trước đó, vào tối 10/1, tại Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập (thị trấn Cẩm Xuyên), huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Beach Club Thiên Cầm tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người” chung tay vì người nghèo đón tết Ất Tỵ năm 2025. Với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do nhiều ca sỹ nổi tiếng biểu diễn như: Thái Học, Trần Hữu Kiên..., chương trình đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút hàng ngàn khán giả tham dự trực tiếp tại sân khấu và theo dõi trên Fanpage của Báo Hà Tĩnh.

bqbht_br_a3-2013.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình "“Xuân ấm tình người” chung tay vì người nghèo đón tết Ất Tỵ năm 2025, tại thị trấn Cẩm Xuyên tối 10/1.

Ý nghĩa hơn, chương trình còn kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trên cả nước tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đón tết Ất Tỵ 2025, đỡ đầu trẻ mồ côi và đóng góp quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2025.

Ca sỹ Thái Học bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia biểu diễn tại chương trình "Xuân ấm tình người". Chương trình không chỉ mang lại không khí mừng Đảng, mừng xuân sôi nổi đến Nhân dân mà còn góp phần chung sức vì những hoàn cảnh khó khăn, được đón một cái tết ấm áp, đủ đầy.

Dịp này, nhiều huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và chào xuân Ất Tỵ 2025. Trong đó, TX Kỳ Anh sẽ tổ chức chương trình gặp mặt “Xuân quê hương”(dự kiến ngày 31/1/2025, tức mồng 3 tết Nguyên đán); huyện Hương Khê tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ, tiễn công dân lên đường nhập ngũ; Thạch Hà tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân...

Huyện Nghi Xuân sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao: Đêm nhạc thiện nguyện “Nhịp cầu nối những yêu thương”, tổ chức giải thể thao, phối hợp với Ban quản lý di tích Nguyễn Du, xây dựng kịch bản tổ chức lễ cầu an chùa Trường Ninh năm 2025... (thời gian dự kiến từ ngày 7/2- 12/2/2025, tức mùng 10 đến 15 tháng Giêng, năm Ất Tỵ); huyện Can Lộc phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ Khai hội chùa Hương Tích - Mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2025 vào mồng 6 tết Nguyên đán cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi...

aimg-6120.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên trao tặng biểu trưng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại chương trình "Xuân ấm tình người".

Bên cạnh, các hoạt động văn nghệ, dịp này cùng với TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, huyện Hương Sơn dự kiến sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng, sôi nổi gắn liền với Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, bắt đầu từ mùng 5 đến 15 tháng Giêng như: Khai hội Đua thuyền truyền thống sông Ngàn Phố, Giải Việt dã leo núi Minh Tự, Hội thi “Viết Thư pháp” huyện Hương Sơn lần thứ nhất, tổ chức sân khấu biểu diễn Dân ca Nghệ Tĩnh “Về chốn ngàn hương”...

154d4211835t26735l0.jpg
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn) năm nay sẽ bắt đầu vào mồng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với Hội thi đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố. Ảnh; Tư liệu.

Ông Trần Anh Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn cho biết: "Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đảng, mừng xuân sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị về di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhằm từng bước xây dựng lễ hội Hải Thượng Lãn Ông thành trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách gần xa. Hiện, công tác chuẩn bị đã được hoàn thành, sẵn sàng triển khai thành công các hoạt động".

bqbht_br_a5-5176.jpg
Trụ sở làm việc của UBND xã Phù Lưu (Thạch Hà) được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và xuân Ất Tỵ 2025.

Cùng với các chương trình văn nghệ, các giải đấu thể thao, lễ hội, dịp này, các địa phương cũng tiến hành chỉnh trang, trang hoàng các khu, điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, trụ sở làm việc, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các băng rôn, biểu ngữ, trồng hoa... Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, ý nghĩa, giúp Nhân dân phấn khởi bước vào năm mới với niềm tin và động lực phấn đấu thi đua lao động, sản xuất xây dựng quê hương, đất nước.

Để các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm và nhiều ý nghĩa thiết thực, Sở VH-TT&DL đã ban hành Văn bản Số 33/SVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng xuân Ất Tỵ 2025. Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc sở xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và lễ hội mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết; tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ Nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân đảm bảo nội dung, hình thức, quy cách và gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan... Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân...

Cùng với việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, sở cũng sẽ theo dõi, bám sát các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các địa phương. Qua đó, đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội trong dịp tết Nguyên đán, xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra đúng chủ trương an toàn, văn minh, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi, động viên, cổ vũ Nhân dân trong những ngày đầu xuân năm mới"

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Chủ đề Chào năm mới 2026

Đọc thêm

Ngàn năm vọng mãi!

Ngàn năm vọng mãi!

Hơn 200 năm đã qua, những áng thơ của Đại Thi hào Nguyễn Du vẫn tỏa sáng, lay động, thức tỉnh hàng triệu người trên thế giới. “Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày” (Tố Hữu). Di sản cụ để lại cho đời không chỉ trăm năm, mà là nghìn năm, trở thành tinh hoa của tâm hồn Việt, bản sắc Việt, văn chương Việt.
Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Tự bao đời, Hà Tĩnh được nhắc đến là miền “địa linh, nhân kiệt”, nơi hội tụ những giá trị bền sâu về lịch sử, văn hóa và con người. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều văn nhân, hào kiệt, trong đó, tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du.
Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Từ tình yêu và trăn trở gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, cô giáo Trần Thị Ngọc Xuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã khởi xướng hành trình đưa Truyện Kiều vào học đường bằng những nét thư pháp truyền thống.
Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Từ mối duyên của Tể tướng Nguyễn Nghiễm và bà Trần Thị Tần, một cuộc kết hợp tưởng như chỉ là chuyện nhân duyên của 2 dòng họ Nguyễn - Trần đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc khi sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là sợi dây bền chặt nối nghĩa tình quê hương Hà Tĩnh - Bắc Ninh từ quá khứ đến hôm nay.
Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước đến Hội An (TP Đà Nẵng) bày tỏ thích thú khi được khám phá, tìm hiểu về di sản Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du tại CSO Gallery của ông Trần Hữu Tài - một doanh nhân đam mê nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa.
Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực quan trọng cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh.
"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

Với nhiều hoạt động thiết thực, Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ở Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa di sản của Đại thi hào dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.