(Baohatinh.vn) - Gần một tháng khám sàng lọc trên toàn huyện Hương Khê, các bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã lập hồ sơ, kê đơn, tư vấn và hướng dẫn điều trị cho 385 trường hợp mắc các rối loạn tâm thần.
Thực hiện các nội dung trong Chương trình Mục tiêu y tế - dân số năm 2023, trong thời gian gần 1 tháng, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã cử các y, bác sỹ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai khám sàng lọc các rối loạn tâm thần tại địa bàn huyện Hương Khê.
Các bác sỹ tiến hành khám sàng lọc tại các trạm y tế.
Đối tượng thăm khám chủ yếu là người có một hoặc nhiều các biểu hiện rối loạn tâm thần như: có bất thường về suy nghĩ, lời nói, hành vi; người trầm cảm, buồn chán, bi quan, lo âu, mất ngủ; người bị thay đổi nhân cách và hành vi sau khi bị chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, động kinh; người bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, ma túy; trẻ em bị chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, tăng động...; người già bị Alzheimer, sa sút trí tuệ...
Sau gần một tháng triển khai, các y, bác sỹ đã khám sàng lọc và cấp phát thuốc điều trị cho 385 trường hợp mắc các rối loạn tâm thần, trong đó 213 trường hợp thuộc diện đã được quản lý và điều trị tại cộng đồng, 172 trường hợp được phát hiện mới.
Các trường hợp này đều được kê đơn, tư vấn và hướng dẫn hướng điều trị cụ thể. Với các trường hợp người bệnh không thể đến khám tại trạm y tế do già yếu hoặc bị xích nhốt... thì các y, bác sỹ đến tận nhà để khám, lập hồ sơ, cấp thuốc.
Các lực lượng phối hợp đến tận nhà khám, lập hồ sơ và tư vấn điều trị.
Bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cho biết: “Qua thăm khám và sàng lọc trong cộng đồng mới thấy có rất nhiều trường hợp bị các rối loạn tâm thần cần được thăm khám để có phác đồ điều trị thích hợp. Tuy nhiên, do người dân còn giữ thái độ kỳ thị, e sợ với người bệnh tâm thần, mặt khác còn tồn tại vấn đề mê tín dị đoan khi cho rằng nguyên nhân của rối loạn tâm thần là do liên quan đến ma quỷ, tâm linh cộng với sự thiếu hợp tác trong điều trị của người bệnh và gia đình... đang là những rào cản trong việc triển khai khám sàng lọc, chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng”.
Các bác sỹ kê đơn, tư vấn điều trị cho các trường hợp bị rối loạn sức khoẻ tâm thần.
Những triệu chứng rối loạn tâm thần nhẹ thường thấy như: suy nghĩ, cảm xúc và hành vi hằng ngày có sự bất thường; thường xuyên cảm thấy buồn chán, chứng sợ hãi và lo lắng xuất hiện nhiều hơn; có dấu hiệu xa lánh bạn bè và các hoạt động hằng ngày; rối loạn giấc ngủ, thường xuyên nhìn thấy ảo giác, tách rời với đời sống thực tại; bị mất đi khả năng xử lý với các tình huống hằng ngày hoặc hay bị căng thẳng; thay đổi xu hướng tình dục; thói quen ăn uống trở nên bất thường; cảm xúc tức giận quá đà, có xu hướng thù địch hoặc bạo lực; có suy nghĩ đến việc tự sát...
Các bác sỹ khuyến cáo, khi có các biểu hiện như trên thì hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị một cách có hiệu quả, tránh để diễn biến nặng, gây khó khăn cho quá trình điều trị.
Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Xác định xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành, an toàn là nhiệm vụ thường xuyên, nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực duy trì mô hình “bệnh viện không khói thuốc”.
Hút thuốc lá là thói quen dai dẳng, khó bỏ. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, mô hình Câu lạc bộ “Gia đình có sức khỏe, không khói thuốc” đã giúp nhiều người tìm lại cuộc sống khỏe mạnh, không khói thuốc.
Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Số thuốc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận sẽ được sử dụng để hỗ trợ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, những địa bàn khó khăn của nước bạn Lào.
Nhập viện một giờ sau khởi phát triệu chứng đột quỵ, bệnh nhân 72 tuổi ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) được cứu sống nhờ tiêm truyền thuốc tiêu sợi huyết kịp thời tại Trung tâm Y tế Hương Khê.
Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.
Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn Hà Tĩnh hoạt động hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn dịch vụ y tế cho người dân.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca phẫu thuật hi hữu: lấy quả thận ra khỏi cơ thể để “sửa chữa” khối phình mạch máu rồi ghép trở lại.
Việc Hà Tĩnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực lĩnh vực y tế dự phòng, dân số của các trung tâm y tế về trạm y tế là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ đối với nhiều cơ sở y tế, đồng thời sáp nhập hoặc chuyển giao một số đơn vị cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa.
Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người dân đến bệnh viện phải được phục vụ chu đáo, đi khám chữa bệnh phải thuận lợi, an toàn... là phương châm và đích đến trong các phong trào thi đua của ngành Y tế Hà Tĩnh.
Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Y tế, chủ tịch UBND cấp xã tăng cường quản lý trên lĩnh vực y tế; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép.
Việc đưa đơn nguyên thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động giúp bệnh nhân giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian.
Trong 2 ngày (8 và 9/10), hơn 600 người dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) sẽ được đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Đến chiều 7/10, các địa phương vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là không có dịch bệnh xảy ra trong đợt mưa lũ lần này.
Hệ thống y tế cơ sở tại Hà Tĩnh đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng.
Các bác sỹ về thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho BVĐK thị xã Kỳ Anh, các trung tâm y tế Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Thành Sen (Hà Tĩnh) trong thời gian 2 tháng.
Hà Tĩnh đề xuất với Chính phủ phương án thành lập 69 trạm y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã và tổ chức lại 11 trung tâm y tế thành bệnh viện đa khoa hoạt động liên phường, xã.
Việc 100% cơ sở y tế trên địa bàn chính thức vận hành bệnh án điện tử đã tạo ra một bước ngoặt trong chuyển đổi số của ngành Y tế Hà Tĩnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả, bảo đảm công tác khám chữa bệnh thông suốt.
Hơn 90% bệnh nhân mắc bệnh COPD được quản lý tại Bệnh viện Phổi và các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh có nguyên nhân từ thuốc lá. Điều đó cho thấy hiểm họa không lường sau làn khói trắng.
Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, đến nay, 23/23 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức vận hành bệnh án điện tử, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trong hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái thông qua những việc làm thiết thực dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.