
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 1 nên từ nay đến sáng ngày 13/6, trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi, ven các sông suối; ngập úng vùng thấp trũng và các đô thị.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tại các vùng nuôi tôm, cua, cá lồng bè ở TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên…, người dân tất bật gia cố ao hồ, tăng cường sục khí, xử lý môi trường nước. Người dân tranh thủ từng giờ để rải vôi, đánh khoáng, căng lại lưới chắn, củng cố hệ thống quạt nước và máy phát điện dự phòng.

Gia đình anh Trương Hữu Quý ở thôn Tân Quý (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) đang nuôi hơn 4.000m² thủy sản gồm tôm thẻ chân trắng, cua và các loại cá. Đây là giai đoạn nhạy cảm vì cua đã được 1 tháng tuổi, tôm vừa qua thời kỳ ương giống, dễ bị sốc nếu độ pH, độ mặn hay nhiệt độ nước thay đổi đột ngột do mưa lớn.
“Tôi đã chủ động xử lý nước từ hôm qua bằng cách rải vôi, bổ sung canxi, khoáng chất để ổn định môi trường ao nuôi. Hôm nay tiếp tục tăng tần suất quạt nước để đảm bảo lượng oxy hòa tan cho tôm, cua. Nếu không chủ động, sau một cơn mưa lớn, môi trường thay đổi nhanh sẽ khiến tôm sốc và chết hàng loạt” - anh Quý chia sẻ.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão, ông Võ Uyên (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ ao nuôi của gia đình.
Với tổng diện tích mặt nước hơn 1 ha, ông Uyên đang nuôi nhiều loại hải sản giá trị như ghẹ, cua và cá, tất cả đều đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Ông Uyên chia sẻ: "Nếu lũ dâng cao, sóng to đập vào rất dễ gây vỡ bờ. Để phòng ngừa rủi ro này, mấy ngày nay tôi đã huy động nhân lực phát quang cây cối xung quanh ao, đồng thời gia cố và nâng cao bờ ao lên mức 4m để bảo toàn ao nuôi”.
Được biết, phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Cẩm Lộc đã được bà con chủ động thu hoạch trước mùa mưa bão. Hiện tại, chỉ còn khoảng 10 hộ vẫn đang nuôi trái vụ. Chính quyền xã đã tích cực phát thanh thông tin về tình hình mưa bão, đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn bà con các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ tài sản, lồng bè và giảm thiểu thiệt hại.

Không chỉ ở vùng nuôi ao, tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Nghèn, người dân cũng tất bật phòng chống bão. Gia đình anh Nguyễn Văn Nga (thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) đang nuôi 70m² cá vược, mỗi con đã đạt trọng lượng khoảng 1 kg. Dự kiến phải 4 - 6 tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch nên anh buộc phải bảo vệ đàn cá bằng mọi cách.
Anh Nga cho biết: “Khi mưa lớn hoặc lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng nước chảy xiết, nhiệt độ và hàm lượng oxy thay đổi bất ngờ, cá dễ bị sốc, chết nổi hàng loạt. Tôi đã tranh thủ gia cố lại lồng bè, dùng dây dù buộc chắc khung gỗ, vớt bèo tây quanh khu vực nuôi để giữ dòng chảy thông thoáng. Sau đợt mưa này, tôi sẽ kéo bè sát bờ và lắp thêm thiết bị sục khí nhằm đảm bảo an toàn”.

Được biết, toàn xã Thạch Sơn hiện có gần 40 hộ nuôi cá lồng bè tại thôn Sông Hải, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, bà con đã chủ động giằng néo, neo cọc, gia cố lồng bè để bảo vệ các diện tích nuôi trồng thủy sản.
Thực tế tại các địa phương cho thấy, tinh thần chủ động, linh hoạt của người dân đang góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai. Từ việc gia cố lồng bè, xử lý môi trường nước đến chuẩn bị các phương án ứng phó sau mưa bão… sẽ góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước diễn biến của bão số 1, ngành chuyên môn khuyến cáo, dù không đổ bộ trực tiếp, song hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn, gió giật mạnh trên địa bàn Hà Tĩnh. Do vậy, người nuôi trồng thủy sản cần chủ động phòng chống, nhất là với những vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét.
Ngoài ra, các hộ nuôi cần cập nhật liên tục diễn biến thời tiết, sau mưa bão phải kiểm tra đầy đủ các chỉ số môi trường. Đối với diện tích nuôi tôm, cá… có thể bổ sung thêm các loại khoáng chất như: muối, khoáng, Vitamin C; duy trì thời gian sục khí trong hồ nuôi tôm đến khi quần thể tảo mới ổn định trở lại. Trong trường hợp có những diễn biến bất thường, cần liên hệ với chính quyền địa phương, ngành chuyên môn để được hỗ trợ.