2024/2025 là mùa giải thành công nhất trong lịch sử Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi đội bóng xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng loạt thống kê mà nhiều CLB khác ao ước: bất bại 22/26 trận, sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, chỉ thua 1 trận trên sân nhà.
Chẳng ai có thể ngờ, một đội bóng phải đá Play-off năm trước như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại chơi bùng nổ đến như vậy. Không sở hữu ngôi sao trong đội hình nhưng đội bóng núi Hồng lại có một tập thể thi đấu đầy gắn kết, có bản sắc. Ở đó, mỗi cầu thủ phải ra sân bằng 100% khả năng, luôn khát khao chiến thắng.
Sau một mùa giải đầy tự hào và đáng nhớ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trước thềm mùa giải mới. Đầu tiên là HLV trưởng Nguyễn Thành Công chia tay đội bóng. Việc thiếu vắng vị huấn luyện viên xứ Nghệ là mất mát lớn cho đội bóng núi Hồng, bởi ông đã định hình được lối chơi cho đội bóng. Những cầu thủ trong đội hình hiện tại đều phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công mà ông Nguyễn Thành Công đã theo đuổi suốt 5 năm dẫn dắt CLB.
Có người đi tất nhiên sẽ có người đến. Nhưng, mỗi HLV sẽ có triết lý bóng đá riêng của mình, kéo theo đó là các cầu thủ phù hợp. V.League 2025/2026 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới đây. Như vậy, chỉ còn 2 tháng nữa để HLV mới chuẩn bị cho mùa giải. Ngoài HLV trưởng, một số trợ lý trong ban huấn luyện cũng sẽ rời đội bóng.
Khó khăn thứ 2 mà CLB sẽ phải đối mặt là vấn đề lực lượng. Kết thúc mùa giải vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia tay 5 cầu thủ gồm: các tiền vệ Lương Xuân Trường, Trần Đình Tiến, Đặng Văn Trâm; hậu vệ Vũ Viết Triều, Nguyễn Văn Nhuần. Trong đó Xuân Trường, Đình Tiến và Văn Trâm có thể coi là trụ cột ở mùa giải vừa qua. Thiếu Xuân Trường, đội bóng núi Hồng sẽ thiếu đi một người dẫn dắt lối chơi. Trong khi Văn Trâm rời đi, việc thu hồi bóng ở tuyến giữa sẽ khó có ai đảm nhận tốt hơn cầu thủ này ở thời điểm hiện tại.
Tuyến giữa là nơi mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần phải bổ sung nhân sự. Hiện tại, ngoài Trọng Hoàng, Viktor Lê và Geovane, các cầu thủ còn lại chuyên môn đều có phần hạn chế. Không ít mùa giải, việc lực lượng mỏng chỉ một số trụ cột chấn thương khiến đội bóng gặp rất nhiều khó khăn, rất vất vả để trụ hạng.
Theo thống kê, trong gần 6 năm lên chơi V.League, phong độ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phập phù không ổn định. Cứ sau một mùa thăng hoa, đội bóng lại phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khốc liệt. Từ mùa giải 2025/2026, V.League thay đổi quy định, sẽ có 2 suất phải xuống hạng trực tiếp thay vì 1,5 suất như hiện tại, cộng thêm việc nhiều tỉnh, thành sáp nhập lại, sức mạnh đội bóng sẽ được tăng cường đáng kể, tính cạnh tranh giữa các đội bóng sẽ khốc liệt hơn nhiều.
Thành công ở mùa giải 2024/2025 là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ hướng đến mùa giải mới ấn tượng hơn. Dẫu vậy, như đã nói, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một đội bóng tầm trung với thực lực còn hạn chế sẽ phải đối diện nhiều thách thức như đã nêu. Viễn cảnh về một mùa giải 2025/26 khó khăn đang hiện ra trước mắt với đội bóng núi Hồng. Câu hỏi "Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ về đâu?" đang là nỗi lo của người hâm mộ.