
Theo thống kê từ Football Insider, với việc hoàn tất ba thương vụ trị giá 115 triệu bảng, bao gồm Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki, đội chủ sân Etihad đã chi ra tới 295 triệu bảng mua cầu thủ mới chỉ trong 6 tháng đầu năm.
Trước đó, vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, CLB này đầu tư 180 triệu bảng để giải cứu mùa giải, với các bản hợp đồng nổi bật như Omar Marmoush (63,2 triệu bảng từ Eintracht Frankfurt), Nico González (60 triệu bảng từ Porto), Abdukodir Khusanov (33,5 triệu bảng từ Lens), và Vitor Reis (29,4 triệu bảng từ Palmeiras).
Những thương vụ này được thực hiện để bù đắp cho hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, bao gồm trường hợp của Rodri, người phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sang mùa hè 2025, Man City tiếp tục mở hầu bao để nâng cấp đội hình.
Man City là CLB mua sắm mạnh tay nhất ở châu Âu trong nửa năm qua. Bất chấp những lo ngại về án phạt vi phạm tài chính, đội bóng của Pep Guardiola vẫn mua sắm mạnh mẽ. Động lực chính cho việc mua sắm của Man City đến từ lời thừa nhận của Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak rằng mùa hè 2024, CLB đã quá bảo thủ trong chuyển nhượng, dẫn đến mùa giải tệ nhất trong 9 năm qua khi chỉ cán đích thứ ba tại Premier League với 71 điểm.
Ngoài ra, Man City cũng tự tin rằng họ sẽ tuân thủ quy định lợi nhuận và bền vững (Profit and Sustainability Rules - PSR) của Premier League, nhờ lợi nhuận từ việc bán các cầu thủ trước đó. Đội chủ sân Etihad có ngân sách rủng rỉnh sau khi bán Julian Alvarez cho Atletico với giá hơn 80 triệu bảng hè năm ngoái.
Trước tháng 1/2025, Man City cũng trải qua giai đoạn khá im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo CLB thành Manchester tự tin rằng dù chi tiêu mạnh trong thời gian qua, đội bóng sẽ không gặp rắc rối gì từ UEFA lẫn Premier League.