Không có “vùng cấm" trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - “Nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đó là lời căn dặn, tâm nguyện thiết tha nhất của Bác Hồ lúc sinh thời.

Trong thời kỳ kinh tế thị trường, xuất hiện "một bộ phận không nhỏ" đảng viên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu..., tạo nên "lợi ích nhóm", "vinh thân phì gia", gây mất lòng tin trong nhân dân.

Những mối nguy cơ, “khối ung nhọt” này đã được nhân dân, anh em, đồng chí trong Đảng phát hiện, được các cán bộ lão thành tâm huyết góp ý, kiến nghị Ban Bí thư kiên quyết "cắt bỏ" để Đảng tăng thêm sức mạnh, lãnh đạo đất nước vững bước trên hành trình đổi mới, hội nhập.

Quả thật, chưa bao giờ công tác chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lại được thực hiện quyết liệt như thời gian vừa qua. Với thái độ kiên quyết, Đảng ta đã vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh những người nhân danh cộng sản để hại dân, hại nước. Hàng loạt vụ bê bối ở các địa hạt kinh tế như: Ngân hàng, xây dựng, dầu khí, công thương… được các cơ quan Kiểm toán, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, kết luận sai phạm nghiêm trọng, xử lý công khai, công bố kịp thời; được cán bộ, nhân dân hết sức ủng hộ.

Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, thử thách này phải thực sự khách quan, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều không có “vùng cấm". Quan điểm của Đảng là dù cấp bậc, chức vụ gì, nếu sai phạm đều phải thi hành kỷ luật. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã được dấy lên sâu rộng. Nhiều đại án tham nhũng đã được đưa ra truy tố và xét xử kịp thời. Việc xử lý kỷ luật đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, lập lại kỷ cương ở Bộ Công thương và một số cơ quan trung ương được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thấu tình đạt lý.

Đặc biệt, thái độ quyết liệt, "nói đi đôi với làm" càng được thể hiện rõ khi tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Đây thực sự là luồng gió mới, thể hiện sự đoàn kết cao trong Đảng đối với “cuộc chiến” chống tham nhũng, tiêu cực. Hàng triệu đảng viên chân chính, toàn thể nhân dân cả nước cùng kiều bào Việt Nam đang lắng nghe và tin tưởng vào cuộc đấu tranh này.

Những dấu ấn trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua một lần nữa cho thấy, bất luận trong hoàn cảnh sóng gió nào, Đảng ta vẫn vững vàng trong vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện. Chống tham nhũng và tiêu cực chính là Đảng muốn tạo nên một sức mạnh mới, niềm tin mới trong nhân dân. Mặt khác, đây là hồi chuông thức tỉnh lương tri những người cộng sản thoái hóa, biến chất; giúp họ biết "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" để sống và làm việc có ích cho dân, cho nước.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!