Không để bệnh nhân phải "thiếu ăn, thiếu thuốc" trong những ngày mưa lụt

(Baohatinh.vn) - Dù bị ngập sâu bởi nước lũ nhưng cơ sở điều trị trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy phương châm 4 tại chỗ, không để bệnh nhân phải thiếu ăn, thiếu thuốc trong những ngày điều trị tại viện.

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Trong những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn nỗ lực không để bệnh nhân thiếu thuốc, thiếu ăn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong ngày hôm qua đến sáng nay đã khám cho 101 bệnh nhân, cấp cứu 45 bệnh nhân, đẻ và mổ đẻ 19 ca. Hiện có 932 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh viện đã cố gắng hết sức để để đảm bảo không có bệnh nhân nào phải thiếu thuốc hoặc chậm trễ điều trị do mưa lụt.

Lãnh đạo Bệnh viện cũng đã giao cho căng tin chủ động các điều kiện, đảm bảo số lượng người trong kíp trực những ngày mưa lụt để cung cấp đầy đủ các suất ăn cho bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, nhà ăn bệnh viện cung cấp gần 5.000 suất ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân...

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Bệnh viện Y học cổ truyền chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền, bác sỹ Bùi Mai Hương – Phụ trách Bệnh viện cho biết: "Hiện có hơn 230 bệnh nhân đang điều trị tại đây, hầu hết là người cao tuổi, bệnh nhân nặng.

Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc điều trị, bệnh viện cũng chăm lo ăn uống cho bệnh nhân trong những ngày lụt bão. Mấy ngày qua, bệnh viện đã phát mì tôm buổi sáng và phối hợp với nhà ăn bệnh viện cung cấp miễn phí cơm trưa và tối cho bệnh nhân".

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Bệnh viện Tâm thần tỉnh bố trí bữa ăn tại căng tin.

Ngoài ra các đơn vị khác như: Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng…. cũng đảm bảo chăm sóc điều trị và ăn uống cho người bệnh.

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Bệnh viện Mắt hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân ở lại điều trị trong mưa lũ.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh cho hay: trong những ngày qua bệnh viện vẫn thực hiện tốt công tác chăm sóc cho hơn 300 bệnh nhân. Các bệnh nhân ở vùng ngập lụt người nhà không tiếp tế được, bệnh nhân và người nhà ở lại tại bệnh viện đều được phục vụ ăn uống đầy đủ.

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Trong mưa lũ, Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh vẫn duy trì việc chạy thận cho các bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế bác sỹ Lê Ngọc Châu cho biết: “Tình hình mưa lũ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, hiện tại các cơ sở y tế cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cơ sở bị cô lập.

Tuy nhiên, do chủ động chuẩn bị tốt các phương án theo phương châm 4 tại chỗ nên các cơ sở vẫn đảm bảo tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu cho người bệnh. Ngành Y tế đang hết sức nỗ lực, quyết tâm không để người bệnh phải thiếu thuốc hay thiếu ăn trong quá trình điều trị tại cơ sở y tế”.

Không để bệnh nhân phải “thiếu ăn, thiếu thuốc” trong những ngày mưa lụt

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Đặc biệt, để thực hiện việc hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo rộng rãi số điện thoại của các Phó giám đốc phụ trách chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ tuyến dưới khi cần.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Trong quá trình mang thai, người phụ nữ phải đối diện với nhiều thay đổi, do hệ miễn dịch yếu đi và sức đề kháng bị suy giảm. Rất nhiều vấn đề trong quá trình mang thai cần được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán kịp thời. Vậy làm gì để có một thai kì khỏe mạnh? Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Nỗi lo di chuyển xa để chữa bệnh đã vơi bớt đối với bệnh nhân chạy thận ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bởi giờ đây, Trung tâm Y tế huyện đã là nơi họ được tiếp cận hệ thống máy móc tiên tiến và nhận được sự tận tình, trách nhiệm từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.
Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Điều dưỡng được coi là một “mắt xích” quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Và, ở những nơi đặc biệt của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng viên như phương thuốc kỳ diệu.