Kinh tế Lào dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm 2022

(Baohatinh.vn) - Chính phủ Lào dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm nay, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu là 4,5%.

Kinh tế Lào dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm 2022

Cố đô Luang Prabang - một trong những địa điểm thu hút du khách quốc tế đến với Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Ngày 26/10/2022, báo Vientiane Times dẫn lời ông Oula Somchanmavong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào trong quý đầu tiên của năm nay đạt 4,5%, sau đó giảm xuống còn 4,2% trong quý II và 3,8% trong quý III. Chính phủ Lào dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,4% trong năm 2022, thấp hơn một ít so với mục tiêu ban đầu là 4,5%.

Tăng trưởng kinh tế Lào đã đạt được những kết quả tích cực sau khi nước này nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19 và thực hiện đồng bộ các biện pháp để phục hồi lại ngành du lịch - một trong những ngành nghề đem lại doanh thu lớn cho nguồn ngân sách của Lào.

Cùng đó, Chính phủ Lào đã thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp. Ngoài ra, ngành công nghiệp, đặc biệt là khai khoáng và xuất khẩu năng lượng đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nước này trong 9 tháng qua.

Tuy nhiên, kinh tế Lào tiếp tục phải hứng chịu những tác động từ bên ngoài, bao gồm ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, cuộc xung đột tại Ukraine, tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Cục Thống kê Lào cho biết, tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này đã tăng từ 30,01% trong tháng 8, lên 34% vào tháng 9/2022. Theo Cục Thống kê Lào, lạm phát gia tăng là do sự tăng vọt của các loại hàng hóa như thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các mặt hàng tiêu dùng khác. Chi phí sinh hoạt tăng đã làm giảm sức mua của người tiêu dùng và hạn chế nguồn cung đầu vào, làm giảm triển vọng tăng trưởng của ngành nông nghiệp và công nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Lào mới đây ra thông báo, cấm các cửa hàng thu đổi tiền trực thuộc các ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động bán ngoại tệ từ ngày 1/11. Bước đi mới nhất này của Ngân hàng Nhà nước Lào nhằm điều tiết và kiểm soát ngoại tệ, trong bối cảnh đồng kíp tiếp tục mất giá. Ngoại tệ được sử dụng để nhập khẩu các mặt hàng ưu tiên như nhiên liệu, hàng hóa thiết yếu...

(Theo Vientiane Times)

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.