Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, chăn nuôi đầu năm tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc.

bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình gieo trỉa lạc xuân tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn đã kiểm tra công việc làm đất, gieo trỉa lạc xuân tại thôn Hợp Đức, xã Hương Minh; thăm trang trại chăn nuôi lợn nái Quang Minh, quy mô 420 con; trang trại cây ăn quả, chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Đức Ninh tại xã Hương Minh; chúc tết cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Vũ Quang.

bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam

...thăm trang trại chăn nuôi lợn nái Quang Minh tại xã Hương Minh.

Theo báo cáo của huyện Vũ Quang, ngay từ ngày mồng 2 tết, nông dân các xã đã chủ động ra đồng sản xuất, đảm bảo lịch thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã gieo và cấy được 1.193ha lúa (đạt 96% kế hoạch), còn 50 ha chủ yếu ở xã Hương Thọ và một số ít rải rác các xã dự kiến xong trước ngày 7/2. Với diện tích ngô, lạc (1.100 ha), bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, phấn đấu gieo trỉa xong trong tháng 2.

bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam
bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam

...thăm trang trại chăn nuôi hươu Tuyết Thưởng tại xã Sơn Trung (Hương Sơn)

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đến thăm trang trại chăn nuôi hươu Tuyết Thưởng, quy mô 100 con (tại xã Sơn Trung, Hương Sơn) và trang trại trồng cam, quy mô 1.800 gốc của gia đình chị Võ Thị Loan (tại thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, Can Lộc).

Chứng kiến không khí sản xuất khẩn trương đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất của cấp ủy, chính quyền các địa phương và công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp tết.

bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam

...và trang trại trồng cam của gia đình chị Võ Thị Loan, thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc (Can Lộc).

Trò chuyện với người nông dân, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc chủ động sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, ra đồng ngay từ những ngày đầu năm; chia sẻ với người dân những khó khăn về giá cam, giá lợn hơi thời gian qua có sụt giảm; lưu ý, trong vụ sản xuất, chăn nuôi mới cần chú trọng đến chất lượng giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống giống đúng lịch thời vụ lịch; tuân thủ lịch tiêm phòng và chống rét…

bi thu tinh uy le dinh son kiem tra tinh hinh san xuat dau nam

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn chúc tết CBNV Vườn quốc gia Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị chấp hành nghiêm túc công việc chuyên môn ngay từ ngày đầu năm; tuyệt đối không đi lễ chùa, vui chơi, liên hoan tiệc tùng trong giờ, ngày làm việc hành chính; không sử dụng xe công vào việc riêng. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast