Tiểu thương Nghi Xuân chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, tình hình sản xuất kinh doanh của các tiểu thương trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tương đối ổn định; tiến độ sản xuất các loại cây trồng đáp ứng yêu cầu.

Tiểu thương Nghi Xuân chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh

Chiều nay (5/2), Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam đã đến kiểm tra tình hình kinh doanh của bà con tiểu thương tại chợ Giang Đình (thị trấn Tiên Điền). Nhìn chung, trong những ngày áp tết Nguyên đán, bà con tiểu thương nơi đây đều chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh.

Tiểu thương Nghi Xuân chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh

Kiểm tra hoạt động tại đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đánh giá cao việc tuân thủ các quy định, khu vực kinh doanh ngăn nắp sạch sẽ, hàng hóa đều có giá niêm yết theo quy định...

Tiểu thương Nghi Xuân chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh

Đoàn cũng đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các xã: Xuân Hải, Cổ Đạm. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã hoàn thành 60% diện tích gieo trỉa lạc xuân (khoảng 1.140 ha), hoàn thành gieo cấy 80% diện tích lúa xuân (khoảng 2.480 ha), Trong ảnh: đoàn kiểm tra tình hình gieo trỉa lạc xuân tại thôn Hồng Thuỷ, xã Xuân Hải.

Tiểu thương Nghi Xuân chấp hành nghiêm pháp luật kinh doanh

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tả lợn châu Phi tại thôn Tân Trù, xã Xuân Liên. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên phun thuốc tiêu trùng khử độc nên Nghi Xuân đã hạn chế tối đa sự lây lan bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast