Làm gì khi con trẻ yêu sớm?

(Baohatinh.vn) - Ở lứa tuổi dậy thì, việc trẻ cảm thấy rung động trước một người khác giới là điều bình thường. Tuy nhiên, không ít trường hợp do thiếu sự kiểm soát, định hướng và hạn chế về nhận thức, hiểu biết... nên những cảm xúc trong sáng đó đã dần biến tướng và kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Điều này khiến không ít người làm cha, làm mẹ bị “sốc” và lúng túng trong ứng xử khi biết con mình yêu sớm.

Khi gia đình và nhà trường chưa là nơi chia sẻ

Chị T.K. ở phường Sông Trí (TX Kỳ Anh) được xem là một người kinh doanh khá thành đạt. Hàng ngày bận rộn với công việc kinh doanh, hơn nữa, thấy cô con gái học lớp 7 chăm học, các kỳ họp phụ huynh đều được cô giáo khen nên chị rất yên tâm và tự hào về con. Thế nhưng, một hôm tình cờ cầm điện thoại của con, chị bủn rủn chân tay khi thấy những tin nhắn rất mùi mẫn kèm theo kiểu xưng hô “ck”, “vợ”, “chồng”... Quá bất ngờ và không biết phải xử trí thế nào, chị lôi con ra “xả” cho một trận rồi lấy điện thoại ném vào sọt rác, cấm tiệt con dùng điện thoại.

lam gi khi con tre yeu som

Ảnh minh họa từ internet

Một trường hợp khác, khi phát hiện cô con gái học lớp 8 yêu một học sinh lớp 11 trên địa bàn, chị N.A. đã nhờ tới giáo viên, bố mẹ cậu bạn kia can thiệp. Kết cục, con chị xấu hổ, thường xuyên bỏ học và ngày càng tỏ thái độ bất cần…

Trên đây chỉ là 2 trong vô số những trường hợp xử sự chưa đúng cách nếu không muốn nói là hơi cực đoan trước những cảm xúc, rung động giới tính của con trẻ. Ở gia đình đã vậy, tại nhà trường, các em gần như cũng chỉ mới được trang bị những kiến thức sách vở, văn hóa mà chưa được quan tâm đúng mức đến những kiến thức, kỹ năng sống, trong đó có kiến thức về tình yêu, tình dục.

Sự tác động của truyền thông đa phương tiện

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các thiết bị số cá nhân cùng những trang mạng xã hội trực tuyến đã mang đến cho con người biết bao tiện ích. Thế nhưng, mặt trái của các loại phương tiện, thiết bị này cũng không phải là ít nếu như chúng ta không biết kiểm soát, sử dụng đúng cách, đúng mục đích, nhất là đối với giới trẻ. Cái thời đi đâu cũng có điện thoại, tablet lướt web, laptop, máy tính kết nối mạng, giới trẻ tha hồ tìm hiểu, thỏa trí tò mò...

Nhiều em trở nên nghiện “thế giới ảo”, thậm chí kết bạn, yêu đương với những người chưa hề gặp mặt, chưa biết một chút thông tin nào về họ ở ngoài đời. Em T.D. - học sinh lớp 8 cho biết: “Hàng ngày, rảnh khi nào là lên facebook khi đó. Được kết bạn, nói chuyện trên đó vui và thoải mái hơn với bố mẹ...”! Việc nghiện “thế giới ảo” cộng với sự hạn chế về kiến thức, trải nghiệm cuộc sống là cái bẫy khiến các em trở thành mục tiêu tấn công của không ít kẻ có động cơ không trong sáng.

Hãy trở thành bạn của trẻ

Khác với cách hành xử nóng nảy, cực đoan của không ít người, chị L.H. (phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh) chọn giải pháp “mềm”: lập nick facebook, kết bạn với con, like, comment... kết hợp theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm lý của con. Về nhà, chị thường xuyên tâm sự để hỏi han, phân tích cho con về chuyện tình cảm, những rung động đầu đời thì ai cũng có nhưng hãy thể hiện tình cảm một cách trong sáng, đúng với lứa tuổi của con. Kết quả là con gái chị càng ngày càng gần gũi, tâm sự cùng mẹ, thành tích học tập tốt lên, có vấn đề gì khúc mắc, 2 mẹ con cùng bàn bạc, giải quyết...

Theo các chuyên gia tâm lý, người lớn cần phải cố gắng đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu chúng nghĩ gì và muốn gì. Đừng bao giờ suy nghĩ và bắt chúng phải hành động như chúng ta của mấy thập niên trước; thay vào đó, hãy định hướng trẻ có lối suy nghĩ lành mạnh, tích cực, bổ trợ những kiến thức giới tính, kỹ năng sống để trẻ có hành trang vững chắc bước vào đời. Hãy trở thành bạn của con trẻ, hãy lắng nghe và định hướng giáo dục đạo đức trong tình yêu với con trai để không “gây hại” cho người khác. Với con gái, cha mẹ cần giáo dục để con biết giữ mình và biết những hậu quả phải gánh chịu nếu dễ dãi, thiếu tự trọng...

Đọc thêm

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!