(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 trao 5 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các thí sinh.
Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải.
Chiều 22/5, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Hà Tĩnh, Hội Tin học Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XXVIII, năm 2025.
Hội thi là sân chơi trí tuệ được tổ chức hằng năm với mục đích đồng hành cùng thanh thiếu nhi Hà Tĩnh trên con đường tìm tòi, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng; phát hiện những tài năng tin học trẻ, thúc đẩy phong trào học tập Tin học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Viết Hải Đăng phát biểu tổng kết cuộc thi.
Năm nay, hội thi thu hút 162 thí sinh đến từ 12/12 huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài tại 2 nội dung: thi kỹ năng và thi sản phẩm sáng tạo.
Thí sinh tham gia dự thi một trong 2 nội dung: kỹ năng hoặc sản phẩm sáng tạo.
Phần thi kỹ năng:
Bảng A: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch hoặc Python giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học.
Bảng B: Sử dụng ngôn ngữ lập trình như C/C++, Python… để lập trình và chấm điểm trực tuyến với các thuật toán phù hợp với học sinh THCS.
Bảng C1, C2: Sử dụng ngôn ngữ lập trình như C/C++, Python… để lập trình và chấm điểm trực tuyến với các thuật toán phù hợp với học sinh THPT.
Phần thi sản phẩm sáng tạo:
Thí sinh sử dụng công cụ hiện có (phần cứng, phần mềm) để xây dựng sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác.
Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi.
Theo đánh giá, đề thi năm nay được soạn thảo khoa học, sát với trình độ thí sinh, có tính phân loại cao, đảm bảo yêu cầu bảo mật, khách quan. Nội dung, cách thức tổ chức, thể lệ hội thi được thực hiện theo đúng kế hoạch của Trung ương và kế hoạch liên ngành cấp tỉnh. Các em học sinh có thời gian ôn luyện kỹ càng, tự tin tham dự cuộc thi.
Trên cơ sở kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao thưởng 5 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các thí sinh.
Ban Tổ chức cũng lựa chọn các em học sinh đạt giải nhất của các bảng tham gia vòng khu vực và hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2025 tại Đà Nẵng.
Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho thí sinh tham gia phần thi sản phẩm sáng tạo. Trong phần thi kỹ năng, Ban Tổ chức trao 4 giải nhất cho các thí sinh... ...11 giải nhì cho thí sinh ở phần thi kỹ năng. ...17 giải ba cho các thí sinh tại phần thi kỹ năng. 40 giải khuyến khích...
...cho các thí sinh tại phần thi kỹ năng. Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao học bổng và các phần quà cho các thí sinh đạt giải nhất tại phần thi kỹ năng.
Ngoài bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.
Với màn thể hiện vượt trội ở cả các phần thi, Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen) đã chiến thắng áp đảo trước Trường THCS Kỳ Tân (xã Kỳ Hoa) trong trận bán kết 2, xuất sắc giành vé vào chung kết “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2.
Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Công văn 6165/BGDĐT-GDPT hướng dẫn, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông.
Tại các xã vùng ngoài đê La Giang như Đức Minh, Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh), nước lũ rút dần. Chính quyền, nhà trường và người dân đang khẩn trương dọn dẹp, sớm ổn định việc dạy và học.
13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) là dịp nhắc nhở mỗi người, nhất là thế hệ trẻ Hà Tĩnh tầm quan trọng của học tập, nắm bắt các kiến thức, công nghệ mới, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Chính quyền địa phương và ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão số 10, sớm đưa học sinh trở lại trường.
Hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ ở Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục trường lớp sau bão số 10, giúp học sinh sớm trở lại học tập, ổn định đời sống Nhân dân.
Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngành giáo dục Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng chống, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp.
Em Trần Lương Gia Long - học sinh lớp 11C2, Trường THPT Hương Khê là học sinh duy nhất của Hà Tĩnh xuất sắc đạt giải cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật".
“Thư viện thân thiện” là mô hình đang triển khai hiệu quả tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh. Qua đó, khuyến khích phong trào đọc sách, phát triển năng lực, phẩm chất cho các em học sinh
Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã trở thành “ngôi nhà chung” tiện nghi, an toàn, giúp sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện.
Trong hành trình vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào, giáo dục được xem là cầu nối vững chắc. Học tập tại Hà Tĩnh, lưu học sinh Lào luôn nỗ lực chinh phục tri thức để trở về xây dựng quê hương.
Học bổng do Tập đoàn GROWMAX trao tặng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Các suất học bổng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh có thêm ý chí, nghị lực, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Việc điều động giáo viên biệt phái về các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, góp phần giúp các đơn vị giảm áp lực giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp ở Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Bộ GD&ĐT gửi công điện đến giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9 (bão Ragasa), bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
Cuốn truyện tranh “Bí mật Quả cầu Tím” sẽ là người bạn đồng hành của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (phường Thành Sen - Hà Tĩnh), giúp việc tiết kiệm điện trở nên tự nhiên.