Nam sinh Hà Tĩnh chinh phục giải nhất Tin học trẻ toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Vượt qua nhiều thí sinh trong cả nước, em Lê Tùng Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) cùng đồng đội đã giành giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024.

q1.jpg
Em Lê Tùng Sơn - lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2023-2024.

Trở về từ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2024 bảng C1 - khối Chuyên, Lê Tùng Sơn (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2023-2024) vẫn còn chưa hết bất ngờ với giải thưởng mà mình đã đạt được.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận kết quả, Tùng Sơn bộc bạch: “Lúc nghe công bố giải thưởng, cả em và đồng đội của mình là bạn Trần Tuấn Anh (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Thọ năm học 2023-2024) đều vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Sau những lần đấu thử với kết quả không được như ý thì bọn em nghĩ khả năng được tiến sâu trong cuộc thi là rất thấp. Đạt được kết quả này với em thật sự là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc hành trình theo đuổi đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin”.

q2.jpg
Lê Tùng Sơn vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi biết mình đạt thành tích cao.

Tùng Sơn cho biết, đề thi Tin học trẻ toàn quốc ở bảng C1 năm nay có nhiều điểm mới lạ và khó hơn so với mọi năm. Khác với những năm trước khi đề thi chủ yếu thiên về phát hiện số thì ở đề thi năm nay có liên quan tới trò chơi cắm cờ với số điểm tối ưu. Sau 9 tiếng tranh tài căng thẳng, nhóm của em đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 3-2 và giành được ngôi vị cao nhất ở bảng thi đấu này.

Tùng Sơn chia sẻ: "Vì đã thất bại liên tục ở các phần đấu thử nên đến giờ phút quyết định, bọn em đã quyết định sẽ lựa chọn thuật toán đơn giản nhất để thi. Và thật may mắn là từ việc nghĩ sẽ dừng chân ở vòng loại thì nhóm bọn em lại liên tục được vào vòng trong và đạt kết quả cao nhất”.

q5.jpg
Người đồng hành của Tùng Sơn là Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải, học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

Nói về niềm đam mê Tin học của bản thân, Tùng Sơn cho biết từ sau lần thử sức đầu tiên tại Hội thi Tin học trẻ TP Hà Tĩnh và đạt giải nhất vào năm 2020, em đã yêu thích các phương pháp lập trình và mã code…

Sau khi bén duyên với Tin học, em liên tục gặt hái những thành tích cao tại các cuộc thi như: HCĐ Kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2021-2022; giải nhì Kỳ thi Tin học miền Trung - Tây nguyên năm học 2021-2022; giải ba kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc khu vực miền Trung năm học 2022 - 2023; 3 năm liền đạt HSG tỉnh môn Tin học (năm 2021-2024); Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn năm 2024…

Để đạt được kết quả trên, ngoài kiến thức được học trên lớp, Tùng Sơn đều tự học tại nhà và tìm tòi những kiến thức về công nghệ thông tin qua các website, diễn đàn, mạng xã hội... như: Codeforces, VNOJ, CSES… Em cũng thường xuyên tìm đọc các blog về lập trình nổi tiếng như BenQ, JiangLi… để học hỏi và cập nhật những kiến thức mới.

q3.jpg
Tùng Sơn có sở thích chăm sóc cá cảnh để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Đam mê là thế, song Tùng Sơn lại cân bằng khá tốt giữa thời gian học tập và giải trí. Sau những giờ “vật lộn” cùng những dòng code, Tùng Sơn lại dành thời gian cho những bể cá cảnh cũng như rèn luyện thể thao với bộ môn cầu lông.

Sau khi trúng xét tuyển tài năng vào chuyên ngành Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tùng Sơn cũng có những dự định mới như học song song chuyên ngành kinh tế để hỗ trợ công việc sau này.

q4.jpg
Sau những thành công của Sơn là sự cố gắng, nỗ lực và sự quan tâm của gia đình.

“Em nghĩ thành công đến từ việc cố gắng kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng và quyết tâm đi đến cùng những gì mình đã theo đuổi” - Tùng Sơn nhắn nhủ.

Thầy Nguyễn Duy Dũng (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Tin năm học 2023 - 2024, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ngay từ lớp 10, Tùng Sơn đã đặt mục tiêu vào đội tuyển Tin học để tham gia các cuộc thi. Qua các vòng thi, em luôn nỗ lực để cải thiện thứ hạng và kết quả này là chính là quả ngọt cho những nỗ lực của Sơn nhiều năm qua. Em cũng là một cán bộ lớp gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của lớp, của trường và luôn giúp đỡ bạn bè. Tôi tin tưởng rằng với tư chất thông minh cũng như sự cố gắng rèn luyện của Tùng Sơn sẽ mang đến cho em nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Video: Em Lê Tùng Sơn chia sẻ quá trình làm đề thi Tin học trẻ toàn quốc ở bảng C1

Vòng Chung kết quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX năm 2024 diễn ra từ ngày 7/8 – 9/8 tại Thủ đô Hà Nội với 181 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành tranh tài tại 7 bảng thi A, B, C1, C2 (bảng lập trình) và phần mềm sáng tạo bảng D1 (khối tiểu học), D2, D3 (khối THCS, THPT).

Vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc trong cả nước, 4 học sinh của Hà Tĩnh vinh dự đoạt giải, gồm: Lê Tùng Sơn (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), Trần Tuấn Anh (lớp 12A1, Trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ) đồng giải nhất bảng C1; Đậu Quốc Trung và Nguyễn Lê Tuấn Kiệt (lớp 5D, Trường Tiểu học Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) đạt giải ba bảng D1 (khối tiểu học).

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.