Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc các linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con giáo dân ở Can Lộc, Lộc Hà đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chiều 18/12, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện Can Lộc đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Tân Vĩnh (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Đoàn tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Tân Vĩnh.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã tặng hoa và chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Tân Vĩnh (thị trấn Nghèn) đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Lãnh đạo huyện Can Lộc chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Tân Vĩnh (thị trấn Nghèn).

Thông tin với linh mục và các chức sắc về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN và những thành tựu nổi bật của tỉnh, của Can Lộc trong thời gian qua, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào tại địa phương; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng thông tin về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, đồng bào có đạo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đoàn kết.

Thay mặt các vị chức sắc và bà con giáo dân, Linh mục Hoàng Biên Cương - Quản hạt Can Lộc, quản xứ Tân Vĩnh kiêm quản xứ Tân Sơn, thị trấn Nghèn, cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành trong dịp Giáng sinh.

Linh mục Hoàng Biên Cương khẳng định, bà con giáo dân sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Sáng 18/12, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Trung Nghĩa (thuộc giáo hạt Trung Nghĩa) ở thị trấn Lộc Hà. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Lộc Hà.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng bào có đạo trong sự nghiệp chung.

Chúc mừng Giáng sinh năm 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã thông tin về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... của tỉnh và huyện Lộc Hà thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, những thành tựu, kết quả đó có đóng góp rất quan trọng của các vị linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng giáo xứ Trung Nghĩa

Nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, của huyện thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các vị linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo ở giáo xứ Trung Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết lương - giáo, tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà con tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng giáng sinh tại Can Lộc, Lộc Hà

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng giáng sinh.

Thay mặt các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con công giáo trên địa bàn, linh mục Lê Nam Cao - Quản hạt, quản xứ Trung Nghĩa cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp lễ Giáng sinh.

Với tinh thần phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc, dân tộc, thời gian tới, đồng bào theo đạo ở Lộc Hà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, có ý thức trách nhiệm cao trong công cuộc xây dựng quê hương...

Chủ đề GIÁNG SINH - NOEL 2024

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.