Xây chợ hàng trăm triệu đồng để... bỏ hoang!

Chợ Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) có tổng nguồn vốn đầu tư trên 300 triệu đồng, do UBND xã Cẩm Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, chợ chỉ hoạt động được ít phiên rồi…bỏ hoang!

Khuôn viên chợ hiện cỏ mọc um tùm, rác, xác động vật, phân trâu bò bừa bãi khắp nơi. Gần 30 ki-ốt bị tháo dỡ hết phần gỗ, mái che..., chỉ còn trơ trọi các bức tường bê tông năm phơi mưa, phơi nắng.

Hơn 30 ki-ốt chợ Cẩm Sơn bị phơi mưa , phơi nắng Hàng chục mẫu ruộng sản xuất bị bỏ hoang Còn lèo tèo vài ki ốt "nguyên vẹn" nhất
Hơn 30 ki-ốt chợ Cẩm Sơn bị phơi mưa , phơi nắng
Hơn 30 ki-ốt chợ Cẩm Sơn bị phơi mưa , phơi nắng Hàng chục mẫu ruộng sản xuất bị bỏ hoang Còn lèo tèo vài ki ốt "nguyên vẹn" nhất
Hàng chục mẫu ruộng sản xuất bị bỏ hoang
Hơn 30 ki-ốt chợ Cẩm Sơn bị phơi mưa , phơi nắng Hàng chục mẫu ruộng sản xuất bị bỏ hoang Còn lèo tèo vài ki ốt "nguyên vẹn" nhất
Còn lèo tèo vài ki ốt "nguyên vẹn" nhất

Theo một số người dân, chợ xây dựng không phát huy được hiệu quả là do trong khu vực cũng đã có một số chợ gần xã Cẩm Sơn, như chợ Cẩm Thịnh, chợ Cầu, chợ Cẩm Lộc...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast