Nhiều người trẻ Hà Tĩnh lựa chọn trở thành một freelancer

(Baohatinh.vn) - Xã hội phát triển là cơ hội để ngày càng nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh bước ra khỏi “vùng an toàn”, lựa chọn trở trở thành một freelancer (người làm việc tự do).

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh, anh Phạm Minh Đức (34 tuổi) đã có 9 năm làm việc tại một vài cơ quan Nhà nước ở TP Hà Tĩnh. Thời gian làm việc khá dài, mức thu nhập, môi trường làm việc và các đồng nghiệp đều ổn nhưng anh Đức vẫn nhận thấy công việc chưa thực sự phù hợp với sở trường, chuyên môn của bản thân.

111.jpg
Anh Phạm Minh Đức rời cơ quan nhà nước để lựa chọn công việc phù hợp hơn với chuyên môn, sở trường của bản thân.

Anh Đức cho biết: “Gia đình vẫn muốn tôi làm việc trong cơ quan Nhà nước để có sự ổn định về lâu dài, nhưng bản thân tôi vẫn luôn muốn thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh theo đúng chuyên ngành được đào tạo. Và đầu năm 2022, tôi đã quyết định nghỉ việc để đầu tư kinh doanh lĩnh vực đào tạo, cung ứng nhân lực xuất khẩu lao động cho thị trường Nhật Bản cùng với những người bạn của mình”.

Thời điểm đó, lĩnh vực kinh doanh mà anh Đức lựa chọn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng có lẽ đó cũng chính là thử thách để anh Đức rèn luyện bản lĩnh và bước vào thương trường một cách vững vàng hơn.

Anh chia sẻ: “Được làm công việc yêu thích, đúng sở trường, linh hoạt về thời gian khiến tôi thấy thoải mái hơn. Tôi nghĩ, dù làm việc ở cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì cái quan trọng nhất vẫn là sự đam mê, trách nhiệm và cống hiến”.

2.jpg
Chị Trần Thị Liễu - vợ anh Đức thỏa đam mê làm đẹp với nghề make up tại nhà.

Không chỉ bản thân anh Đức lựa chọn làm việc bên ngoài khối cơ quan Nhà nước mà vợ anh là chị Trần Thị Liễu (34 tuổi) cũng quyết định nghỉ việc ở ngân hàng để học và theo đuổi nghề trang điểm tại nhà. Sau một thời gian làm công việc tự do này, chị Liễu đã có một lượng khách hàng nhất định, thu nhập đều tay.

Lựa chọn công việc ở các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân hoặc làm việc tự do, bán thời gian như vợ chồng anh Đức - chị Liễu đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ lựa chọn.

Cũng từng là nhân viên văn phòng tại một công ty với thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, chị Trần Phương Mai (30 tuổi - TP Hà Tĩnh) đã quyết định nghỉ việc và trở thành một freelancer (người làm việc tự do). Chị thường nhận công việc liên quan đến mảng truyền thông cho các đơn vị, doanh nghiệp như: xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm, chạy bài quảng cáo trên website và nền tảng mạng xã hội...

4.jpg
Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh có xu hướng lựa chọn công việc tự do để khẳng định, phát triển bản thân.

Chị Phương Mai chia sẻ: “Công việc này cho phép tôi làm việc bất cứ nơi đâu mà không cần phải đến văn phòng. Tôi cũng có thể nhận hoặc từ chối công việc tùy vào khả năng và điều kiện thực tế của mình mà không bị ràng buộc nhiều, có thời gian dành cho gia đình và bản thân. Tuy nhiên, làm việc “tự do” là đồng nghĩa với “tự lo” bởi giờ đây, tôi không còn được hưởng lương hay các khoản phúc lợi của cơ quan, doanh nghiệp, phải tự chịu trách nhiệm, thiệt hại từ những dự án, hợp đồng không thành công”.

Chia sẻ đó của chị Phương Mai cũng cho thấy một thực tế, làm công việc tự do, theo sở trường và đam mê sẽ mang lại cho cá nhân những lợi ích nhất định, nhưng đổi lại, họ cũng mất đi nhiều cơ hội như: thu nhập ổn định thường xuyên, sự kết nối với đồng nghiệp, khó khăn hơn trong hành trình phát triển bản thân...

Với những lao động trẻ chịu áp lực kém, dễ quay đầu, nhảy việc thường xuyên, không có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, không có khả năng quản lý tài chính, thời gian thì lựa chọn công việc tự do có vẻ là một sự mạo hiểm.

Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ. Dù chọn làm việc trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay là một freelancer thì điều quan trọng nhất để thành công vẫn là sự nỗ lực, chỉn chu và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!