Ngày 22/8, BVĐK tỉnh vừa tiếp nhận bệnh nhân D.L (SN 1962, trú tại phường Trần Phú) bị đột quỵ thức giấc với các triệu chứng như: không tỉnh táo, liệt hoàn toàn nửa người bên phải, cơ lực đạt 0/5. Sau khi xác định bệnh nhân bị nhồi máu não, tắc mạch lớn, các bác sỹ đã nhanh chóng can thiệp cho bệnh nhân bằng kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Sau gần 1h can thiệp, tình trạng tắc mạch đã được loại bỏ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản và qua kiểm tra cho thấy cơ lực tay, chân đều đã được cải thiện.
Trước đó, vào ngày 19/8, bệnh nhân N.S (SN 1957, trú tại xã Kỳ Khang) bị đột quỵ não được đưa vào BVĐK Kỳ Anh. Bệnh nhân nhanh chóng được dùng thuốc tiêu sợi huyết song tình trạng vẫn không được cải thiện nên đã liên hệ với BVĐK tỉnh để tiếp nhận và sẵn sàng can thiệp. Bệnh nhân được đưa vào phòng can thiệp trong tình trạng giảm ý thức, liệt bên trái hoàn toàn. Ngay sau khi các bác sỹ tiến hành kỹ thuật lấy huyết khối, mạch tắc được tái thông hoàn toàn. Đến ngày 22/8, qua kiểm tra, bệnh nhân tỉnh táo, các cơ lực được cải thiện rõ rệt. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã điều trị phục hồi.
Vào ngày 15/8, BVĐK tỉnh cũng đã tiếp nhận bệnh nhân L.Đ.T (SN 1948, trú tại phường Trần Phú) bị đột quỵ não trên nền ung thư phổi. Bệnh nhân vào trong tình trạng liệt hoàn toàn bên trái. Qua chụp chiếu, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị tắc gốc động mạch cảnh trong nên được đưa vào can thiệp kịp thời. Các y bác sỹ đã tiến hành nong bóng đoạn mạch cảnh trong và tiến hành lấy huyết khối để tái thông hoàn toàn mạch tắc. Sau khi can thiệp thành công, tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện. Đến ngày 21/8, bệnh nhân được chuyển về cơ sở y tế tuyến dưới để điều trị hồi phục.
Đây là 3 bệnh nhân bị đột quỵ nặng trong những ngày gần đây được các bác sỹ BVĐK tỉnh trực tiếp can thiệp thành công bằng phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Được biết, các ca bệnh trước đó đều được các y bác sỹ BVĐK tỉnh thực hiện nhưng dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.
Bác sỹ Nguyễn Sỹ Trình – Trưởng khoa Thận cơ xương khớp, người trực tiếp can thiệp thành công các ca bệnh cho biết: “Việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học sẽ mang đến cơ hội cho nhiều bệnh nhân bị đột quỵ não hơn, hạn chế nguy cơ tử vong, giảm thiểu các di chứng khi không phải mất thời gian chuyển tuyến để cấp cứu. Với kỹ thuật này sẽ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.