Ngành Y tế Hà Tĩnh tập trung hoàn thành bệnh án điện tử trước 30/9

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh tập trung cao cho việc triển khai và hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30/9/2025 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Chiều 31/7, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

bqbht_br_anh-toan-hoi-nghi.png
Đại biểu tham dự hội nghị.

Những tháng đầu năm, ngành y tế đã chủ động tham mưu các phương án tiếp tục ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có thể xảy ra. Trên địa bàn tỉnh đã phát hiện: 529 ca COVID-19, 1.112 ca mắc sởi, 27 ca sốt xuất huyết, 9 ca tay chân miệng, 1 ca dại, 115 ca thủy đậu. Việc giám sát phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục duy trì hiệu quả.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm được tập trung thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh thành lập 477 đoàn, đã kiểm tra 6.178 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 164 cơ sở; công khai, rà soát hơn 50 cơ sở vi phạm, 335 sản phẩm thu hồi.

bqbht_br_le-chanh-thanh.png
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm 2025.

Các đơn vị trong ngành tăng cường ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh như: khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; thực hiện hiệu quả các phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử, tiêm chủng, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn thuốc điện tử; tiếp tục triển khai hệ thống tư vấn, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa; triển khai hiệu quả việc liên thông khám sức khỏe cho lái xe tại 19/19 cơ sở y tế.

Hoạt động phòng chống HIV/AIDS tiếp tục duy trì hiệu quả; hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2025 được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội. Các đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số được quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

bqbht_br_ddd.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức đề nghị toàn ngành tiếp tục chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ; tập trung giám sát chặt chẽ dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến; phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giảm tải chuyển tuyến; nâng cao sự hài lòng của người bệnh; chủ động tham mưu xây dựng đề án kiện toàn trạm y tế xã, các bệnh viện đa khoa khu vực; triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử phiên bản 2.0; đẩy mạnh công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số.

Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu tập trung vật tư, sinh phẩm, thuốc thiết yếu; bảo đảm đủ thuốc và vật tư chất lượng cho khám, chữa bệnh; kiên quyết xử lý vi phạm trong quản lý thuốc và vật tư y tế; tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập và an toàn thực phẩm; đảm bảo thực hiện tốt phân cấp quản lý tại địa phương.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trong toàn ngành; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ và an toàn. Đặc biệt, toàn ngành cần tập trung cao cho việc triển khai và hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30/9/2025 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Đọc thêm

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!