Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) tích cực ra khơi đánh bắt và trúng đậm nhiều luồng cá, hải sản các loại. Mỗi chuyến đi trong ngày, có thuyền thu về sáu chục triệu đồng…

Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

Những khoang thuyền đầy ắp cá đù của ngư dân Cẩm Nhượng sau chuyến vươn khơi. Ảnh: Hương Thành

Nhổ neo từ 2h sáng, sau 8 tiếng đánh bắt ở ngư trường vùng lộng, thuyền của ngư dân Lê Xuân Tiến ở thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) đã cập bến, chở theo khoang thuyền đầy ắp “lộc biển”. Đây là chuyến biển thứ 5 kể từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán của ông Tiến và bạn thuyền.

Ở chuyến biển này, ông Tiến “trúng đậm” hơn 5 tấn cá đù. Với giá bán 12 triệu đồng/tấn, ngư dân Lê Xuân Tiến thu về khoảng 60 triệu đồng. Trừ chi phí, 10 lao động trên thuyền thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người.

Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

Ngư dân Lê Xuân Tiến (người đứng cầm khay) đánh bắt được hơn 5 tấn cá sau 8 tiếng khai thác vùng lộng

Ngư dân Lê Xuân Tiến (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi cho biết: “Thời tiết sau Rằm Tháng Giêng đến nay mưa thuận gió hòa nên vùng lộng (cách bờ khoảng 10 hải lý) xuất hiện nhiều luồng cá. Thuyền nào đi đợt này cũng đều có thu hoạch, thuyền ít nhất cũng được 1 - 2 tấn/chuyến; thuyền trúng thì được gần chục tấn; chủ yếu là các loại: cá đù, cá triệng, cá cơm, ruốc biển, các loại mực…”.

Cũng vừa cập bến Cửa Nhượng với đầy ắp hải sản các loại, ngư dân Nguyễn Tâm Vinh ở thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng cùng bạn thuyền đang tất bật cho cá vào sọt để vận chuyển lên bờ. Ở phía trên, vợ các thuyền viên nhanh tay giao dịch với các thương lái nhằm tiêu thụ sản phẩm.

Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

Ra tết đến nay, ngư dân Cẩm Nhượng “trúng đậm” cá đù

Ngư dân Nguyễn Tâm Vinh (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi: “So với năm ngoái thì những chuyến biển đầu năm nay được hơn nhiều. Chỉ trong một tuần qua, thuyền của chúng tôi đi 5 chuyến, đánh bắt được 9 tấn cá các loại và thu về hơn 100 triệu đồng. Giá hải sản đầu năm khá cao nên thuyền viên ai cũng phấn khởi, quên hết mệt nhọc và lấy đó làm động lực vươn khơi”.

Như mọi năm, ra Giêng là thời điểm thuận lợi để đánh bắt hải sản ở vùng lộng gần bờ, đặc biệt là cá đù. Theo ngư dân xã Cẩm Nhượng, đây chính là mùa đánh bắt loại cá này và so với mọi năm thì luồng cá đù năm nay về vùng lộng Cửa Nhượng dày đặc hơn, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt.

Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

Ngư dân vận chuyển “chiến lợi phẩm” lên bờ

Theo thống kê của UBND xã Cẩm Nhượng, toàn xã hiện có hơn 250 tàu, thuyền các loại; trong đó, đánh bắt ngư trường vùng lộng gần bờ có 87 tàu, thuyền.

40 ngày đầu năm 2023, toàn xã đánh bắt được hơn 100 tấn thủy, hải sản các loại, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài các loại cá đù, cá triềng, cá cơm, ruốc biển thì các chuyến tàu cũng mang về nhiều loại hải sản có giá trị như: mực nang, tôm, ghẹ…

Liên tiếp gặp luồng cá đù, ngư dân Cẩm Xuyên thu hoạch khá

Thuyền về đầy ắp cá của ngư dân Cẩm Nhượng. Ảnh: Hương Thành

Năm nay, ra tết thời tiết thuận lợi nên ngư dân bám biển khai thác thủy sản sớm hơn so với mọi năm. Nhiều tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường vùng lộng đang cho thu nhập khá, mỗi chuyến biển thu hàng chục triệu đồng. Với tín hiệu vui từ khai thác hải sản ngay đầu năm, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục nâng cấp tàu thuyền, mua sắm thêm ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển nhằm nâng cao thu nhập, góp phần đưa các ngành nghề dịch vụ của địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hùng
Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!