Lộc Hà đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT–XH, QP–AN.

bqbht_br_1-copy.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị

Chiều 20/12, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở năm 2024; tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn; công bố cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Hà giai đoạn 2007 - 2024”.

Dự hội nghị có: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo cốt cán huyện Lộc Hà qua các thời kỳ.

bqbht_br_2-copy.jpg
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2024 và những thành tựu nổi bật sau 17 năm thành lập huyện.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT - XH, đảm bảo QP – AN; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, Nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các nghị quyết được triển khai nghiêm túc; sinh hoạt nhiều chuyên đề ý nghĩa. Việc học tập và làm theo gương Bác được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều chuyển biến và được gắn liền với công tác chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã và tinh gọn bộ máy. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường.

bqbht_br_dsc-3409-copy.jpg
Ông Mai Đình Phong - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lộc chia sẻ cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ huyện Lộc Hà cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Tinh thần dân chủ được phát huy, quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân được thực hiện nghiêm túc.

MTTQ và các đoàn thể có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

bqbht_br_dsc-3414-copy.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chúc mừng những kết quả Đảng bộ huyện Lộc Hà đạt được trong năm 2024 và trong 17 năm thành lập.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cải cách tư pháp; nâng cao hoạt động của các cơ quan Nhà nước và tăng cường công tác cải cách hành chính; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; nâng cao hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở… cũng được địa phương triển khai thực hiện tốt.

Năm 2024, huyện có 29/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước tính đạt 4.270 tỷ đồng (tăng gần 8% so với năm 2023); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 311 tỷ đồng (vượt 288% dự toán tỉnh giao), tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 1.197 tỷ đồng (bằng 102,3% năm ngoái); huyện đạt chuẩn NTM, có thêm 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, dự kiến có thêm 4 xã đạt chuẩn nâng cao; giáo dục đại trà được củng cố, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt, địa bàn luôn yên bình…

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Lộc Hà cũng đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở, chỉ đạo tốt công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn. Những kết quả đó là tiền đề, nền tảng quan trọng để sau sáp nhập, các địa phương ở Lộc Hà có thể hòa nhập, phát triển cùng huyện mới.

bqbht_br_22-copy.jpg
Đảng bộ huyện Lộc Hà tặng giấy khen cho 7 đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2024.
bqbht_br_11-copy.jpg
Lãnh đạo huyện tặng sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Hà giai đoạn 2007 - 2024" cho các đại biểu.

Cũng tại hội nghị, huyện Lộc Hà đã ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Hà giai đoạn 2007 – 2024”. Quyển sách gồm 3 chương với những nội dung chính như: khái quát về vùng đất và con người Lộc Hà; Đảng bộ huyện Lộc Hà thành lập và lãnh đạo xây dựng huyện phát triển toàn diện trong tình hình mới; những thành tựu nổi bật đã đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Lộc Hà sau 17 năm… Với những thông tin chính xác, đánh giá khách quan, số liệu đầy đủ, hình ảnh minh họa đặc sắc… cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về các giá trị truyền thống tốt đẹp trong chặng đường vừa qua và nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn trước những thời cơ và thách thức mới.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!