Lộc Hà sản xuất 500 ha rau màu vụ đông theo hướng an toàn, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Các cấp, ngành và bà con nông dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang quyết tâm phủ kín gần 500 ha rau màu vụ đông theo hướng đảm bảo an toàn, linh hoạt với thời vụ, hiệu quả cao.

dsc-1958-copy-3741.jpg
Nông dân thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc) cắt ngọn giống để phục vụ sản xuất khoai vụ đông.

Lâu nay, khoai lang là một trong những loại cây trồng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất vụ đông tại các địa phương ở Lộc Hà. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn đang tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung ra đồng cày đất, bón phân, lên luống, cắt ngọn (làm giống) để sớm phủ kín 200 ha theo kế hoạch sản xuất đã được UBND huyện phê duyệt (hiện đạt khoảng 60% diện tích, phấn đấu xong trước tháng 10).

Vụ đông này, Lộc Hà phấn đấu năng suất khoai lang đạt 87,2 tạ/ha, sản lượng 1.743 tấn; chủ yếu tập trung ở các vùng đất màu của các xã Thịnh Lộc, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Hồng Lộc và thị trấn Lộc Hà…

dsc-0160-copy-396.jpg
Nông dân Thịnh Lộc tập trung chăm sóc diện tích khoai lang xuống giống sớm nhằm kịp thu hoạch để trỉa lạc vụ xuân trước tết cổ truyền.

Anh Hoàng Công Đành ở thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc) cho biết: “Vụ đông năm nay, gia đình tôi ưu tiên trồng khoai lang (3 sào), nhất là khu vực vụ vừa rồi liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm trồng dưa hấu hữu cơ. Đây là loại cây dễ canh tác, phù hợp với đất cát pha, người dân có kinh nghiệm sản xuất, tự chủ được giống, cho hiệu quả kinh tế khá... Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp thu hoạch khoai trước tết âm lịch nhằm chuẩn bị đất sản xuất lạc vụ xuân năm 2025”.

123-copy-30.jpg
Nhiều gia đình tận dụng đất vườn để mở rộng diện tích trồng rau theo hướng sản xuất cuốn chiếu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc Nguyễn Văn Thành thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tích cực ra đồng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất để tránh ảnh hưởng của thời tiết và đảm bảo khung lịch thời vụ với quyết tâm phủ kín 175 ha rau màu (trong đó có khoảng 30 ha xen canh), hiện đã đạt khoảng 60% kế hoạch.

Trong số này có 90 ha khoai lang (khoảng 20 ha xen canh) các giống như Chiêm dâu, Chiêm bông, Hoàng Long 98 ruột vàng. Diện tích còn lại cũng đang được sản xuất rau, đậu các loại. Các thôn sản xuất nhiều trong vụ đông này là Hồng Thịnh, Yên Định, Nam Sơn, Hòa Bình”.

dsc-1136-copy-8007.jpg
Nông dân thôn Sơn Phú (xã Mai Phụ) tranh thủ thu hoạch rau mầm sau những ngày mưa lớn để tránh hư hại.

Cũng như xã Thịnh Lộc, hiện nay, các địa phương ở Lộc Hà đều đang chủ động, quyết liệt vào cuộc để đảm bảo lịch thời vụ và diện tích gieo trồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ Đào Anh Văn cho hay: “Thời tiết nắng ráo nên chúng tôi đang đôn đốc bà con nông dân gấp rút đẩy nhanh tiến độ sản xuất để trước tháng 11 phủ kín toàn bộ 7,2 ha khoai lang và trong tháng 11 sẽ làm xong 25 ha rau màu các loại. Cùng với đó, hội sẽ hỗ trợ bà con các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với từng loại cây trồng, chủ động quản lý nguồn giống và vật tư, hướng dẫn bảo vệ sâu bệnh, giúp tiếp cận các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất…”.

dji-0021-copy-1945.jpg
Hệ thống nhà màng ở các vùng chuyên canh của xã Thạch Châu giúp bà con nông dân sản xuất vụ đông năm 2024 an toàn, hiệu quả.

Vụ đông 2024, Lộc Hà có kế hoạch sản xuất gần 500 ha rau màu các loại, trong đó có 200 ha khoai lang, 272 ha các loại rau, khoảng 18 ha ngô. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành được khoảng 50% kế hoạch sản xuất, ngành NN&PTNT đang tích cực chỉ đạo, phối hợp cùng chính quyền các địa phương tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, linh hoạt ứng phó với thời tiết, hướng tới một vụ mùa đảm bảo an toàn, thắng lợi.

Để sản xuất an toàn và hiệu quả, ngành NN&PTNT cùng chính quyền các địa phương ở Lộc Hà đang tập trung khuyến khích bà con mở rộng diện tích trong các vườn hộ và phát huy hiệu quả hệ thống nhà màng, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đối tượng được định hướng khuyến khích sản xuất là khoai lang (Hoàng Long, Chiêm bông, KL5, KB1, KTB2, KTB3…), ngô (HN88, HN68, LVN10, MX4, MX2, MX10...), rau lấy thân lá (cải lấy lá, su hào, bắp cải, súp lơ…), rau lấy củ (hành, kiệu, cà rốt...), rau lấy quả (dưa chuột, cà chua, các loại đậu, bí đỏ, bí xanh, cà, ớt…).

dsc-8960-copy-3541.jpg
Vụ đông góp phần rất quan trọng trong việc cải thiện sinh kế, thu nhập cho nông dân Lộc Hà.

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Nguyễn Đình Thành cho biết: “Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông 2024 đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng với phương châm đa dạng sản phẩm, linh hoạt thời vụ, sản xuất an toàn và hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

Trên cơ sở khung thời vụ, đặc trưng từng loại giống, điều kiện cụ thể của từng địa phương, thổ nhưỡng từng vùng, diễn biến mưa lũ từng thời điểm… chúng tôi đã xem xét, tính toán có kế hoạch gieo trồng sát với tình hình thực tế, vừa giảm thiểu rủi ro, vừa cho cho năng suất cao”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!