Hà Tĩnh sản xuất vụ đông thích ứng thời tiết, nâng cao giá trị

(Baohatinh.vn) - Nhận định vụ đông 2024 khả năng chịu ảnh hưởng mưa lũ đầu vụ và rét đậm, rét hại cuối vụ, Hà Tĩnh đang linh hoạt bố trí thời vụ, chú trọng cây có giá trị hàng hóa.

Tập trung khởi động sản xuất ở những vùng thuận lợi

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân “vựa” rau, củ, quả xã Thạch Văn (Thạch Hà) đang tích cực bám đồng, xuống giống cho hơn 13 ha đất ở vùng sản xuất tập trung.

Anh Trần Đình Việt - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất Đại Việt (xã Thạch Văn) cho biết : “Hơn 2,2 ha rau củ vụ đông đang được triển khai làm đất, xuống giống với các loại cây trồng chủ lực như cà rốt, khoai lang, củ cải… Chúng tôi chủ động triển khai làm sớm trên các vùng đất cát thuận lợi về thoát nước và cao ráo; cải tạo lại mặt bằng, bồi thêm đất để nâng mặt ruộng, bón phân, tạo luống”.

img-5303-3988.jpg
Tổ hợp tác sản xuất Đại Việt (xã Thạch Văn, Thạch Hà) xuống giống cà rốt vụ đông.

Việc đầu tư xây dựng nhà màng đang giúp người dân xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) gieo trồng sớm số diện tích hoa tết. Ông Bùi Công Trình (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) cho biết: "Từ giữa tháng 10 dương lịch hằng năm là thời điểm thích hợp để xuống giống. Gia đình tôi trồng hơn 1.000 m2 với nhiều loại hoa cúc như cúc vàng đại đóa, cúc kim cương, cúc tím…”.

Theo ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà, vụ đông 2024, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.050 ha diện tích các loại cây trồng. Nhằm né tránh thiên tai đầu vụ, huyện thực hiện tại các vùng sản xuất rau, hoa, cây cảnh ít bị ảnh hưởng của mưa lũ; phát huy tối đa hiệu quả, giá trị của hệ thống nhà lưới, nhà màng; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa gắn với các quy trình sản xuất an toàn.

z5916073225238-c7aff0dfb84caf6f8c28faa77203a570-1623.jpg
Việc đầu tư xây dựng nhà màng đang giúp người dân xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) gieo trồng sớm số diện tích hoa tết.

Hiện nay, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của HTX Nông nghiệp Đức La (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ). Tranh thủ thời tiết thuận lợi, HTX đã huy động các loại phương tiện làm đất, kịp gieo trỉa một số giống cây trồng chủ lực như khoai tây, cà rốt...

Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “Thu nhập từ sản xuất vụ đông có thể đạt từ 40 - 50 triệu đồng/ha nên vụ này chúng tôi sẽ phủ kín diện tích hơn 45 ha. Đối với loại cây có thời gian sinh trưởng dài (70 - 80 ngày), HTX sẽ tiến hành xen canh thêm các giống cải ngắn ngày để tăng thêm thu nhập”.

z5919378452105-12f3a6f842b091ab4a83e1aa0625f9ea-6977.jpg
HTX Nông nghiệp Đức La (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) làm đất sản xuất vụ đông.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đều bắt đầu khởi động sản xuất vụ đông 2024 ở những vùng có điều kiện thuận lợi về đất đai, ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Toàn tỉnh phấn đấu từ tháng 9 đến tháng 12 sẽ gieo trồng liên tục rau, củ, quả các loại và kết thúc gieo trồng ngô sinh khối trước ngày 30/10, ngô lấy hạt trước 10/12, khoai lang trước ngày 30/10.

Chú trọng cây trồng có giá trị hàng hóa

Trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, TP Hà Tĩnh tập trung phát triển các giống rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao. Anh Nguyễn Đăng Mạnh - Giám đốc HTX Rau củ quả và dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ (xã Thạch Hạ) cho biết: “Trên diện tích hơn 4.500 m2 nhà lưới, vụ đông 2024, HTX thực hiện liên kết với HTX Nông nghiệp sạch Hatisa sản xuất các loại cây trồng như cần tây, diếp cá, bó xôi... để làm nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm bột rau, củ chất lượng cao. Ngoài ra, các giống cây như ớt chuông, dưa chuột... cũng được HTX chuẩn bị xuống giống để cung ứng cho các cửa hàng nông sản sạch”.

che-bien-rau-sach-thanh-san-pham-tien-loi-224930-308-172450-7828.jpg
Một số HTX ở TP Hà Tĩnh thực hiện liên kết với HTX Nông nghiệp sạch Hatisa sản xuất các loại cây trồng như cần tây, diếp cá, bó xôi... để làm nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm bột rau, củ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, TP Hà Tĩnh chú trọng sản xuất gắn với quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ nhằm mở rộng thị trường, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích như mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Bình Minh tại (xã Đồng Môn); mô hình trồng rau ăn lá, rau gia vị theo hướng hữu cơ quy mô 1,5 - 2 ha tại vùng Thúy Hội (xã Thạch Hưng); mô hình trồng rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX rau củ quả Thạch Hạ (xã Thạch Hạ)... Ngoài ra, TP Hà Tĩnh lần đầu tiên đưa vào sản xuất trồng thử nghiệm một số giống hoa cắt cành ngắn ngày quy mô 0,5 ha tại phường Thạch Quý với các giống hoa như: hoa cúc vụ sớm, hoa hồng, hoa huệ, hướng dương,... nhằm đánh giá hiệu quả và có định hướng sản xuất các vụ tiếp theo.

Tại Lộc Hà, với diện tích trên 200 ha, cây khoai lang là một trong những cây trồng chủ yếu của địa phương trong vụ đông. Hiện nay, các giống khoai lang mới như Hoàng Long, Chiêm bông, KL5, KB1, KTB2, KTB3… được các xã, thị trấn tập trung đưa vào sản xuất.

2-7645-9637-1-4081.jpg
Nông dân Thịnh Lộc sản xuất giống khoai lang Hoàng Long cho năng suất cao.

Ông Lê Doãn Khánh - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: “Xã Thịnh Lộc có kế hoạch sản xuất khoảng 140 ha cây rau màu, trong đó khoai lang chiếm diện tích hơn 70 ha (tăng thêm 10 ha so với vụ đông năm ngoái). Giống khoai lang Hoàng Long ngày càng được mở rộng do phù hợp với chất đất cát pha thịt nhẹ, có chất lượng củ thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng, thị trường tiêu thụ ổn định”.

Theo ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đối với sản xuất vụ đông, Hà Tĩnh xác định quan điểm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất nhằm né thiên tai, bão lũ; chú trọng bằng các hình thức luân canh, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi sang một số cây trồng cho giá trị cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

img-0340-9827.jpg
Vụ đông 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng các loại cây ngắn ngày đạt 12.603 ha.

Vụ đông 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng các loại cây ngắn ngày đạt 12.603 ha, cây lâu năm 390 ha. Trong đó: ngô lấy hạt 4.851 ha, năng suất 42,88 tạ/ha; ngô sinh khối 1.443 ha, năng suất 32,2 tấn/ha; rau các loại 4.907 ha, năng suất 68,5 tạ/ha; cây khoai lang 1.402 ha, năng suất 66,08 tạ/ha; cam, bưởi trồng mới khoảng 60 ha; cây dứa từ nay đến hết năm 2024 trồng 330 ha.

Cây ngô sinh khối và ngô lấy hạt được gieo trồng tập trung tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ để phục vụ chăn nuôi, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho công ty bò sữa Vinamik. Các địa phương như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Nghi Xuân... khuyến khích sản xuất ngô nếp thu bắp tươi bằng các hình thức trồng thuần hoặc trồng xen. Cây khoai lang cơ cấu trên các vùng cao của đất 2 lúa, đất cát pha thịt nhẹ ở các huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên… Rau, củ, quả các loại thì bố trí tập trung trên đất chuyên canh rau, đất 2 lúa, đất vườn ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.