Phấn đấu diện tích sản xuất vụ đông năm 2024 đạt 12.993 ha

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh được yêu cầu chủ động, linh hoạt bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng để né tránh thiên tai, hạn chế rủi ro, đảm bảo hiệu quả sản xuất vụ đông năm 2024.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, sản xuất vụ đông 2023 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra về năng suất, sản lượng. Diện tích gieo trồng các loại cây trồng (ngắn ngày) đạt 12.487 ha/11.890 ha (đạt 105% kế hoạch).

Diện tích trồng mới cam, bưởi trong vụ đông 2023 đạt 60 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi đến nay đạt 13.034 ha.

a2.jpg
Chiều 29/8, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ đông năm 2024.

Cùng đó, vụ đông 2023, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, bước đầu cho hiệu quả khá tốt như: mô hình rau củ quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ quy mô 0,45 ha của HTX Thanh Niên Thành Sen tại TP Hà Tĩnh; mô hình sản xuất bưởi theo quy trình hữu cơ quy mô 4 ha ở Hương Trạch (Hương Khê). Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 17 cơ sở sản xuất trồng trọt được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 93,52 ha.

Vụ đông 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng các loại cây ngắn ngày đạt 12.603 ha, cây lâu năm 390 ha. Trong đó: ngô lấy hạt 4.851 ha, năng suất 42,88 tạ/ha; ngô sinh khối 1.443 ha, năng suất 32,2 tấn/ha; rau các loại 4.907 ha, năng suất 68,5 tạ/ha; cây khoai lang 1.402 ha, năng suất 66,08 tạ/ha; cam, bưởi trồng mới khoảng 60 ha; cây dứa từ nay đến hết năm 2024 trồng 330 ha.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mưa lớn ở Hà Tĩnh tập trung chính vào nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2024. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 1/2025. Sản xuất vụ đông 2024 khả năng chịu ảnh hưởng của mưa lũ đầu vụ và rét đậm, rét hại giai đoạn cuối vụ.

Do vậy, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương, người dân cần chủ động, linh hoạt trong bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng để né tránh thiên tai, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất vụ đông.

a6.jpg
Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: Sản xuất vụ đông khó khăn do điều kiện thời tiết thường không thuận lợi, đề nghị tỉnh sớm có các chính sách hỗ trợ bà con sản xuất.

Triển khai đề án sản xuất vụ đông, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ nhấn mạnh, các địa phương cần tập trung các nhiệm vụ như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung đề án sản xuất vụ đông năm 2024, các chính sách phát triển sản xuất; huy động tối đa nguồn lực sản xuất, phấn đấu phủ kín diện tích đất màu, đất vườn; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông, chuyển giao kịp thời các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả…

a1.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ lưu ý một số nội dung triển khai sản xuất vụ đông 2024.

Việc triển khai kế hoạch sản xuất phải đảm bảo đúng thời vụ, để không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân 2025. Tiếp tục nhân rộng các mô hình cây trồng trong nhà màng, nhà lưới để nâng cao năng suất, chất lượng; duy trì, chấp hành đúng quy trình các mô hình sản xuất hữu cơ đối với cam, bưởi, rau củ quả để tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để có sự hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.