Bảo đảm an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trải qua 70 năm (13/5/1953 - 13/5/2023) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế công an nhân dân nói chung, an ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) nói riêng đã lập được nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Bảo đảm an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

Lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh và Truyền tải điện Hà Tĩnh trao đổi về công tác phối hợp bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới mưa bom, lửa đạn, phải đối đầu với nhiều thế lực thù địch, bọn phản động phá hoại kinh tế, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh đã tận tụy, mưu trí, dũng cảm, phối hợp với các lực lượng khác đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; bảo vệ an toàn cho Nhân dân tham gia “tuần lễ vàng”; khám phá, bắt giữ các đối tượng in ấn, lưu hành tiền giả, phá hoại các công trình trọng điểm về kinh tế; không cho bọn phản động xâm nhập phá hoại về kinh tế…

Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh đã nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, phá hoại về kinh tế của các thế lực thù địch. Bảo vệ an toàn các kho hàng, các trạm trung chuyển lương thực, vũ khí, thuốc men, bảo vệ an toàn cho hàng trăm đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; phát hiện, xử lý các đối tượng tham ô, trộm cắp tài sản. Điển hình như: khám phá vụ án trộm cắp và đốt kho lương thực ở Nghi Xuân; truy tìm kiện hàng đặc biệt bị mất tại đường Goòng - La Khê; đấu tranh, khám phá vụ án phá cáp chì, trộm tiền ở Ngân hàng Hương Sơn; vụ án Trưởng phòng Bưu điện Hương Sơn làm giả chứng từ tham ô tiền Nhà nước…

Bảo đảm an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) trao đổi với đại diện Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ở KKT Vũng Áng.

Đất nước thống nhất, lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động, tích cực đổi mới từ tư duy đến phương pháp, biện pháp công tác; bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp uỷ chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin… tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác trong và ngoài nước đến Hà Tĩnh nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn nhiều tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn không đủ năng lực; không tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh hoặc lợi dụng chính sách thu hút đầu tư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bảo đảm an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

Phòng An ninh kinh tế làm việc với Công an thị xã Kỳ Anh về công tác đảm bảo an ninh trong hoạt động kinh tế ở địa bàn.

Lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ và an toàn tài sản ở các ngành kinh tế trọng điểm. Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách; thực hiện tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự như: mô hình “Giao ban, kiểm tra công tác bảo vệ tuyến đường dây 500 kV và 220 kV đi qua trên địa bàn” tại Truyền tải điện Hà Tĩnh; mô hình “Năm an ninh, trật tự; an toàn lao động; an toàn vệ sinh môi trường; an toàn cháy nổ; an toàn giao thông” tại Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh; mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin vào đảm bảo an ninh, an toàn” tại Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; mô hình “Tổ, đội tự quản đảm bảo an ninh, an toàn lao động” tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt… góp phần cùng với cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn về tài sản, an ninh trật tự.

Bảo đảm an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ tháng 5/2023.

Ghi nhận những kết quả đạt được, lực lượng An ninh kinh tế - Công an Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen; đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng…

Hiện nay, Hà Tĩnh đang mở cửa mời gọi thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, do đó, sẽ tiềm ẩn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế phải không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý công việc. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tập trung nâng cao tiềm lực, điều kiện để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước, ngành và Nhân dân trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast