Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quản lý, khai thác có hiệu quả súng pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD) trong biên chế gắn với nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là điểm sáng của lực lượng quân khí Hà Tĩnh.

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cơ quan kỹ thuật kiểm tra tình trạng đồng bộ súng ĐKZ 82P10 tại Kho K19.

Chúng tôi đến thăm Kho K19 (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) vào một ngày đầu tháng 9/2021. Dù trời đã về trưa, nhưng cán bộ, nhân viên ở đây vẫn miệt mài, tỉ mỉ lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa từng khẩu súng, viên đạn...

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra tại Kho K19, Trung tá Nguyễn Sỹ Đồng - Trưởng ban Quân khí chia sẻ: “Công việc “thầm lặng” của những người lính thợ, chính là góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, xử lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa súng đạn, nâng cao hệ số kỹ thuật của SPKTĐD trong LLVT tỉnh”.

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Đội ngũ kỹ thuật Kho K19 khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để gia công, sản xuất các phụ kiện cho vũ khí.

Tham quan hệ thống kho trạm, chúng tôi ấn tượng bởi những khẩu súng, hòm đạn được người lính thợ bảo quản, lau chùi cẩn thận và đưa vào sắp xếp ngăn nắp, ngay ngắn, đúng quy định. Hệ thống sổ sách quản lý, đăng ký cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác hằng ngày.

Được biết, hiện nay, vũ khí, đạn dược biên chế của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đa dạng về chủng loại do nhiều nước sản xuất và đã qua nhiều năm sử dụng; tính đồng bộ và tình trạng kỹ thuật ngày một xuống cấp... Đặc điểm đó đã tác động đến công tác bảo đảm vũ khí trang bị (VKTB) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo bảo đảm trang bị, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng quân khí đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm SPKTĐD cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Cán bộ, nhân viên Kho K19 thường xuyên duy trì nghiêm chế độ “Ngày kỹ thuật” nhằm bảo quản, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ của súng pháo, khí tài, đạn dược.

LLVT Hà Tĩnh đã thường xuyên đổi mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân khí gắn với coi trọng xây dựng nền nếp chính quy và chiều sâu công tác kỹ thuật. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, coi đây là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm VKTB kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Đội ngũ quân khí bảo đảm đồng bộ súng máy phòng không 12.7 mm cho lượng lượng dự bị động viên bắn đạn thật. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, lực lượng còn tham mưu, chỉ đạo tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất hàng nghìn khẩu SPKTĐD; phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, thu hồi, xử lý hơn 350 khẩu súng, 15 tấn đạn dược; tiêu hủy gần 8 tấn bom mìn, vật liệu nổ (tính từ năm 2011 lại nay).

Về công tác đối ngoại quân sự, từ năm 2007 lại nay, lực lượng quân khí đã tham mưu, phối hợp cử đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật hỗ trợ, giúp đỡ bạn Lào bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 36 cán bộ, nhân viên kỹ thuật; thu hồi, xử lý hơn 7 tấn đạn cấp 5; điều chuyển, phân cấp, kiểm tra, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất hàng nghìn tấn vũ khí, khí tài, đạn dược các loại; hỗ trợ xây dựng hệ thống nhà kho, nhà để dụng cụ phòng cháy chữa cháy, giá súng...

Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng mọi yêu cầu của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Vũ khí trang bị kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị luôn được các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm định.

Thượng tá Nguyễn Huy Việt - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Giữ gìn và phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của ngành quân khí (16/9/1951 - 16/9/2021), các thế hệ cán bộ, nhân viên quân khí của Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, chủ động khắc phục khó khăn, quản lý, khai thác, bảo dưỡng có hiệu quả vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà".

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.