Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, tặng quà 27 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh hứa sẽ tiếp cống hiến cho Nhân dân, đất nước, góp sức để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên gia đình thương binh Bùi Đức Triêm (SN 1952, ở tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh).

Những ngày qua, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình bà Trần Thị Xen (SN 1933, mẹ liệt sỹ, thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc) và ông Bùi Đức Triêm (SN 1952, thương binh, tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu) ở TX Hồng Lĩnh); ông Phan Văn Tẹo (SN 1947, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên) và ông Nguyễn Bình Luận (SN 1954, thương binh, thôn 8, xã Xuân Hồng) ở huyện Nghi Xuân.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho ông Bùi Quang Điền (SN 1949, bệnh binh ở thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho ông Lê Văn Xờ (SN 1942, nạn nhân chất độc da cam) và bà Nguyễn Thị Liên (SN 1952, bệnh binh) cùng trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh; ông Bùi Quang Điền (SN 1949, bệnh binh, thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến), bà Phạm Thị Chất (SN 1923, thôn Hanh, xã Thạch Liên) cùng trú tại huyện Thạch Hà.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Niên (SN 1935, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên).

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà 19 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng được trích từ nguồn hậu phương quân đội của Bộ Quốc phòng.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tặng quà cho ông Nguyễn Tiến Ngụ (1947, bệnh binh 2/3, tổ dân phố Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà).

Tại các gia đình, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những cống hiến của các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, đau thương với các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh xin hứa sẽ tiếp tục noi gương và tiếp bước tinh thần dũng cảm hy sinh vì dân vì nước của các anh, tiếp tục cống hiến cho Nhân dân, cho đất nước, góp sức để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast