Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương của Lào giáp với Hà Tĩnh đang rất “nóng” nên Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt quản lý đường biên, cửa khẩu để ngăn dịch lây lan.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

BĐBP Bản Giàng (Hương Khê) phối hợp với công an, quân sự tuần tra kiểm soát từng thôn, nhắc nhở từng nhà, ngăn người lạ vào xã biên giới Hương Lâm.

Trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng ở tỉnh Khammuan (Lào) không ngừng tăng nhanh (hiện là vùng dịch lớn thứ 4 ở Lào), Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đã gấp rút tăng cấp độ phòng dịch.

Theo đó, tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đều tham gia nhiệm vụ phòng dịch, hoạt động liên tục suốt ngày đêm, trên khắp hơn 19 km đường biên và 3 xã biên giới.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

Lực lượng chức năng luôn duy trì canh gác tại chốt kiểm soát giáp ranh giữa các xã: Hương Lâm, Hương Liên - Hương Khê và nước bạn Lào.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Chúng tôi đã duy trì liên tục 2 chốt, mỗi chốt 16 người ở cột mốc 511/1 (giáp ranh với bạn Lào) và ở vùng Trại Tuần (xã Hương Vĩnh). Cùng với đó là 1 tổ tuần tra đường biên, 3 tổ địa bàn để bám nắm liên tục tại các xã: Hương Lâm, Hương Liên và Hương Vĩnh.

Ngoài ra, để phòng dịch hiệu quả, đơn vị cũng đã trích quỹ tăng gia để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế (trị giá 30 triệu đồng) cho lực lượng chống dịch của nước bạn đang làm nhiệm vụ ở chốt thuộc huyện Nakai”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

Cán bộ, chiến sỹ ở chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Sơn Hồng ăn ở tập trung, làm nhiệm vụ 24/24h.

Đoạn biên giới giáp ranh với tỉnh Bolikhamxay cũng đang được Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) tăng cấp độ phòng dịch, bảo vệ nghiêm ngặt ngay khi dịch bệnh ở phía bạn có dấu hiệu ngày càng phức tạp.

Các hoạt động chống dịch trên tuyến biên giới dài 16 km do đơn vị này quản lý được thực hiện liên tục, đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

Các đường mòn trên tuyến biên giới thuộc địa phận xã Sơn Hồng luôn được BĐBP tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng thông tin: “20 cán bộ, chiến sỹ đang được bố trí ăn, nghỉ ngay tại chốt để trực gác 24/24h tại các vị trí quan trọng của tuyến đường từ xã Sơn Hồng sang cụm bản Xốp Tơng. Trên đường biên, 2 tổ tuần tra (mỗi tổ 10 người) với đầy đủ trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chống dịch… làm nhiệm vụ liên tục mỗi ngày.

Trong nội địa, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nên bà con đã chấm dứt tình trạng qua lại biên giới, trao đổi hàng hóa với người dân nước bạn; khi có người lạ vào địa bàn thông báo ngay cho lực lượng chức năng”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

Tất cả các phương tiện vận tải hành khách lưu thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về huyện Hương Sơn (và ngược lại) có dấu hiệu nghi ngờ đều được kiểm tra để tránh tình trạng đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, những chiến sỹ quân hàm xanh cũng đang ngày đêm căng mình trên mặt trận chống dịch. Theo đó, các tổ, chốt làm việc tại cửa khẩu, 2 bên cánh gà, dọc đường biên, trên quốc lộ 8A… đều đã kích hoạt toàn bộ quy trình phòng chống dịch.

Đặc biệt, toàn lực lượng đã tập trung cao cho công tác kiểm soát lái xe đến từ vùng có dịch; yêu cầu tất cả mọi người đến khu vực cửa khẩu đều phải thực hiện nghiêm quy định “5K” và mặc đồ bảo hộ; tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24h để ngăn xuất nhập cảnh “chui”; tiếp nhận và đưa người nhập cảnh đi cách ly an toàn (bình quân 10-15 người/ngày)…

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

BĐBP Cầu Treo mật phục trên các đường mòn để ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép (ảnh tư liệu)

Để ngăn dịch từ xa, những ngày này, các quân y ở Trạm xá quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay) cũng đang rất nỗ lực, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm để giúp đỡ bà con dân bản phòng chống dịch theo phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”.

Thiếu tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức - Trạm trưởng Trạm xá quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ chia sẻ: “Chúng tôi đã phối hợp với Trạm xá bản Noọng Ó hướng dẫn cho bà con nước bạn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời thăm khám cho những người có dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, còn tặng vật tư phòng chống COVID-19 (khẩu trang, nước khử khuẩn, đồ bảo hộ…) cho một số cơ quan, lực lượng của nước bạn”

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh siết chặt đường biên ngăn dịch COVID-19

Quân y BĐBP Hà Tĩnh thăm khám kết hợp tư vấn phòng dịch cho bà con ở bản Thoọng Pẹ (Lào).

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Những ngày này, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ ở tất cả các đơn vị biên phòng đóng trên tuyến biên giới Việt - Lào đang tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới gắn với nâng cao cấp độ phòng chống dịch. Đặc biệt, 25 chốt kiểm soát với 350 cán bộ, chiến sỹ đang tập trung cao, thiết lập “vành đai thép” để chốt chặn, bảo vệ tất cả các vị trí xung yếu, kiểm soát chặt chẽ đường biên, giữ vững địa bàn biên phòng.

Qua đó góp phần ngăn chặn tuyệt đối tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly tập trung, chấm dứt việc thăm thân hay trao đổi hàng hóa giữa bà con vùng biên, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ thành quả chống dịch đã có"..

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.