Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

(Baohatinh.vn) - Tham gia diễn tập có 832 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, kiểm lâm, quản lý rừng và người dân trên địa bàn Can Lộc (Hà Tĩnh).

Sáng 8/7, UBND huyện Can Lộc tổ chức diễn tập PCCCR&TKCN cấp huyện năm 2022 tại xã Thuần Thiện.

Dự buổi diễn tập có Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, ngành cấp tỉnh và huyện Can Lộc.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Lãnh đạo Quân khu IV tham dự buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Can Lộc. Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc và có chất lượng.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo.

Để thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, ban chỉ đạo, tổ đạo diễn phải quán triệt và thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án mà ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã xây dựng và được Bộ Tham mưu Quân khu IV thông qua, phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia diễn tập phải quán triệt và chấp hành nghiêm túc nội dung, phương án diễn tập đã được ban chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng; tham gia diễn tập phải bảo đảm đúng, đủ thành phần, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình và chấp hành nghiêm các quy định trong diễn tập.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện các nội dung diễn tập phải bảo đảm sát thực, chất lượng, hiệu quả. Trong các giai đoạn cần bám sát nội dung diễn tập, các cuộc họp trong phần vận hành cơ chế phải sinh động và bám sát với tình hình cụ thể của địa phương, đối với phần thực binh, cần chú ý bảo đảm sát với thực tế, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Sau diễn tập phải tổ chức lực lượng canh phòng và dập tắt hoàn toàn các tàn lửa, tuyệt đối không để hiện tượng phát lửa trở lại dẫn đến cháy rừng sau diễn tập.

Diễn tập PCCCR&TKCN huyện Can Lộc năm 2022 gồm 2 phần: vận hành cơ chế, xử trí tình huống và thực hành, thực binh chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Bước vào diễn tập, ban chỉ đạo quán triệt, ở phần vận hành cơ chế, xử trí tình huống, các thành viên tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những giải pháp xử lý PCCCR linh hoạt, sáng tạo, sát thực và hiệu quả.

Video: toàn cảnh diễn tập PCCCR&TKCN tại Can Lộc.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Phần thực hành thực binh chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tình huống giả định là người dân đi làm rừng phát hiện đám khói trắng lớn bốc lên từ đồi Ông Cơ (Thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện) nên đã hô hoán, thông báo cho trưởng thôn.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Nhận được tin báo, Trưởng thôn Liên Sơn đánh kẻng báo động người dân ra đồi Ông Cơ để dập lửa và báo cáo với UBND xã. 25 người dân thôn Liên Sơn ra đồi Ông Cơ chữa cháy, tuy nhiên, do thời tiết hanh khô lâu ngày, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo của thôn trưởng, UBND xã Thuần Thiện đã huy động khoảng 200 người gồm công an, dân quân, đoàn thanh niên và người dân ở hai thôn Cứu Quốc, Phúc Sơn mang theo máy thổi, cưa tay, dao phát ra hiện trường dập lửa.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Các lực lượng chữa cháy tại chỗ của xã Thuần Thiện cùng với kiểm lâm trên địa bàn tích cực sử dụng các phương tiện chữa cháy để phát đường băng cản lửa chống cháy lan.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Tuy nhiên, lúc này, gió Tây Nam thổi mạnh khiến các tàn lửa bay sang một số khu vực khác nên xuất hiện nhiều đám cháy mới.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Nhận thấy tình hình phức tạp, lãnh đạo xã Thuần Thiện đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện để xin tăng cường lực lượng. Nhận được tin báo, huyện Can Lộc huy động 397 người thuộc 3 xã Tùng Lộc, Thiên Lộc, Vượng Lộc cùng lực lượng kiểm lâm, quân sự, y tế… tăng cường ra hiện trường chữa cháy.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Ngay khi có mặt tại hiện trường, các lực lượng tăng cường đã chia thành các tổ, sử dụng dụng cụ chữa cháy, làm đường băng cản lửa không để cháy lan.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Trong quá trình tham gia chữa cháy, một người dân bị bỏng và một chiến sỹ dân quân bị ngạt khói. Lực lượng y tế có mặt, dùng cáng chuyển 2 người bị thương ra khu vực tập kết để sơ cứu.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Do thời tiết bất lợi, các đám cháy vẫn bùng phát, chưa có dấu hiệu được khống chế. Nhận thấy tình hình phức tạp, huyện Can Lộc đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xin tăng cường lực lượng.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Nhận được thông báo, tỉnh huy động 210 người gồm các lực lượng" quân sự, công an, kiểm lâm cùng 3 xe cứu hỏa, máy thổi gió, máy bơm cao áp, khẩn trương đến hiện trường chữa cháy.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Các lực lượng chữa cháy phân thành 2 hướng: Hướng Tây Nam gồm lực lượng Quân sự tỉnh triển khai máy bơm nước, máy thổi gió để dập lửa và lực lượng Công an tỉnh dùng 3 xe cứu hỏa chữa cháy; hướng Nam, Bộ đội biên phòng cùng Kiểm lâm tỉnh sử dụng máy thổi, máy xúc cắt đường băng cản lửa.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Lính cứu hỏa tích cực phun nước để đám cháy không lan rộng.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Lực lượng BĐBP tỉnh dùng máy thổi tích cực dập lửa. (Ảnh: Minh Toàn)

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Trong quá trình vận hành máy bơm nước cao áp để dập lửa, một chiến sỹ Quân sự tỉnh bị bỏng nặng và chiến sỹ Công an tỉnh bị ngạt khói, được lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Sau 2 giờ dập lửa với tinh thần tích cực khẩn trương, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo an toàn như Ban chỉ đạo đã đề ra.

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Bế mạc buổi diễn tập, lãnh đạo huyện Can Lộc đã khen thưởng 7 tập thể...

Can Lộc tổ chức thành công diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

... và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, Nhân dân và các chủ rừng, đặc biệt là một bộ phận dân cư sống gần rừng hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại không thể đo đếm do cháy rừng gây ra. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về PCCCR, phòng chống lụt bão, thảm họa thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast