Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

(Baohatinh.vn) - Những ngày cận tết Quý Mão, các cửa khẩu ở Hà Tĩnh đang tiềm ẩn các yếu tố mất ANTT, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép... Vì vậy, các lực lượng chức năng đang tập trung vào cuộc quyết liệt đảm bảo an toàn, thông suốt.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Hoạt động nhộn nhịp, sôi động ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong những ngày cận tết Quý Mão.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) là huyết mạch lưu thông quan trọng nhất trên tuyến biên giới bộ của Hà Tĩnh. Những ngày bình thường, có khoảng 700 – 800 người, 300 – 400 phương tiện và hàng chục nghìn tấn hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu nhưng hiện nay đã tăng hơn gấp 2 lần.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Lượng người từ Lào, Thái Lan về quê ăn tết qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao.

Đại úy Bùi Song Anh – Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) cho biết: “Hoạt động kiểm soát cửa khẩu và hai bên cánh gà những ngày cận tết gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều đối tượng muốn lợi dụng tình hình để phạm pháp một cách tinh vi, liều lĩnh.

Để cửa khẩu luôn đảm bảo an toàn, thông suốt, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho đợt cao điểm và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát 24/24, hoạt động xuất nhập cảnh và kiểm soát hàng hóa được thực hiện cẩn trọng gắn với cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất trong thông quan”.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện để ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng cấm trong những ngày cận tết, nhất là pháo và ma túy.

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Chúng tôi đang tập trung phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, kiểm soát dịch bệnh... triển khai các biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây mất an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu.

Đặc biệt, hiện nay, các lực lượng chức năng luôn trao đổi thông tin hàng ngày, tăng cường hoạt động tình báo ngoại biên, theo dõi chặt các đối tượng có biểu biện bất thường, phát huy tối đa công năng máy soi chiếu hành lý, sử dụng chó nghiệp vụ và xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp...”.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Lực lượng biên phòng và hải quan ở Cầu Treo kiểm tra khu vực máy soi chiếu hành lý.

Trên tuyến biển, các loại tàu thuyền, thủy thủ, hàng hóa xuất nhập cảng Sơn Dương (TX Kỳ Anh) vẫn đang tăng nhẹ và mọi hoạt động đang được diễn ra bình thường, thông suốt.

Mỗi ngày ở đây có 2 tàu lớn, hơn 10 - 12 tàu nội địa và hàng chục lượt phương tiện tiếp phẩm, cấp nhiên liệu, chở thuyền viên ra vào... mang theo hàng trăm thủy thủ và hàng nghìn tấn hàng hóa các loại. Tại đây, lực lượng BĐBP và hải quan đang làm tốt vai trò chủ công trong việc điều tiết, xử lý tình hình.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Lực lượng BĐBP ở cảng Sơn Dương kiểm tra hàng hóa, thủy thủy khi tàu nhập cảnh “ăn” hàng.

Trung tá Nguyễn Hà Trường – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương (Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương) thông tin: “Hiện đang là thời điểm nhạy cảm, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình trong dịp tết để buôn lậu xăng dầu, thực hiện các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển ma túy, mang vật liệu nổ và pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép...

Do đó, chúng tôi đã chủ động phối hợp với hải quan, công an, cảng vụ để kiểm tra phương tiện, kiểm soát hàng hóa, kiểm tra hộ chiếu và bằng cấp của thủy thủ ở tất cả tàu thuyền, phương tiện ra vào cửa khẩu”.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Tại cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh), bình quân mỗi ngày duy trì 2 lượt tàu xuất nhập cảng.

Tương tự, tại cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh) bình quân mỗi ngày đang duy trì 2 lượt tàu xuất nhập cảng, làm 8 - 9 tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhằm duy trì, bảo vệ bức tranh sôi động đó, các lực lượng chức năng đang ngày đêm bám cảng, bám cửa khẩu, tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Chí Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối, thông suốt cho hàng hóa, phương tiện, thủy thủ, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ, liên tục để có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả.

Theo đó, đơn vị chủ động xây dựng phương án phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn ma túy gắn với đảm bảo ANTT, kiểm soát trộm cắp; duy trì lực lượng và phương tiện để phục vụ tốt cho Nhân dân, doanh nghiệp, nhất là bố trí lực lượng giám sát tại cầu cảng 24/24 thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ khác”.

Đảm bảo an toàn, thông suốt cho các cửa khẩu Hà Tĩnh trong dịp tết

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cảng Vũng Áng để luôn đảm bảo ANTT.

Để đảm bảo bức tranh sôi động, an toàn, thông suốt cho người, phương tiện, hàng hóa ở 3 cửa khẩu chính trên địa bàn trong dịp tết, các lực lượng chức năng đã vào cuộc chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả.

Nhờ vậy, đã góp phần răn đe, ngăn chặn các đối tượng muốn lợi dụng tình hình thực hiện các hành vi phạm pháp, đảm bảo ANTT ở các cửa khẩu, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại được kiềm chế, ma túy và pháo nổ cơ bản được phong tỏa, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast