Đảng ủy Quân sự Hương Khê phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy quân sự huyện Hương Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Sáng 2/12, Đảng ủy Quân sự huyện Hương Khê tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đảng ủy Quân sự Hương Khê phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Điện, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê chủ trì hội nghị.

Năm 2023, với tinh thần quyết tâm cao Đảng ủy quân sự huyện Hương Khê đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác. Cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, an toàn tuyệt đối. Tham mưu huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng nhiều trang bị máy móc chuyên dụng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra trên địa bàn, được cấp ủy chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy, Đảng bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Đảng ủy Quân sự Hương Khê phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ quân sự trực tiếp giúp đỡ xử lý hậu quả mưa lũ tại Trung tâm văn hoá cộng đồng thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2024, Nghị quyết của Đảng ủy quân sự huyện Hương Khê xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung tham mưu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá: phối hợp tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tham mưu tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc, quân đội; Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và đề xuất giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đảng ủy quân sự huyện Hương Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ đầu năm 2024, gắn với phát triển kinh tế của địa phương.

Đảng ủy Quân sự Hương Khê phát huy vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đặc biệt chủ động tham mưu chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình từng địa bàn, cơ sở nhất là tuyến biên giới, tham mưu xử lí hiểu quả các vấn đề nẩy sinh.

Sớm hoàn thiện ra quyết định thành lập chi bộ quân sự xã đúng thời gian, lộ trình quy định; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác tuyển giao quân, tăng cường phổ biến, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến mỗi người dân.

Tham mưu tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, đặc biệt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong quân đội, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast