Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh luôn chú trọng thực hiện tốt quy trình “3 gặp, 4 biết” để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển công dân nhập ngũ năm 2024.

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở Hương Sơn được thực hiện tốt, quản lý nguồn nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo quy định.

Hương Sơn là một trong những huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh thực hiện khám tuyển công dân nhập ngũ cấp huyện năm 2024. Để nâng cao hiệu quả và chất lượng khám tuyển, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tập trung thâm nhập thực tế, “đến từng nhà, rà từng người”, nắm chắc tình hình, kiểm soát tốt thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, địa phương này đã thực hiện khá tốt quy trình “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để nâng cao chất lượng tuyển quân.

Ông Trần Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Sơn Kim 1 cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tập trung gặp gỡ, trao đổi và thường xuyên thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự cho công dân. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Ban CHQS huyện quản lý sâu sát, nắm chắc các thông tin về nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, coi đây là tiêu chí bình xét, phân loại cuối năm”.

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Với sự chuẩn bị chu đáo về các trang thiết bị y tế cùng đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh, công tác khám tuyển được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.

Huyện Cẩm Xuyên là địa phương được giao quân số tuyển quân thuộc diện nhiều nhất tỉnh (160 chỉ tiêu cả quân đội và công an). Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa, bị nhiều chi phối bởi cơ chế thị trường, nhưng nhờ làm tốt công tác gặp gỡ, đối thoại, sâu sát tình hình, nắm chắc thông tin nên hầu như ở địa phương này không xảy ra tình trạng trốn tránh, vi phạm pháp luật trong tuyển quân, mọi thanh niên đều tự giác tham gia khám sơ tuyển.

Thượng tá Trần Danh Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên thông tin: “Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy vai trò của tổ chức đảng, chi đoàn, chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi trong tuyên truyền, giáo dục, khích lệ thanh niên tòng quân. Đồng thời, chú trọng quản lý, theo dõi, nắm chắc về chất lượng chính trị, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của mỗi công dân... Thực hiện tốt quy trình “3 gặp, 4 biết” đã góp phần quan trọng để tuyển chọn những thanh niên ưu tú, đảm bảo sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Ban CHQS xã Bình An (huyện Lộc Hà) đến nhà gặp gỡ, tuyên truyền, nắm tình hình thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Năm 2024, Hà Tĩnh được giao 1.500 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó quân sự 1.250 chỉ tiêu, công an 250 chỉ tiêu. Đến thời điểm này, tất cả 216/216 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Theo đó, toàn tỉnh đã phát lệnh sơ khám cho hơn 11.000 thanh niên, kết quả có 62% thanh niên đủ điều kiện khám tuyển cấp huyện, trong đó có 350 thanh niên viết đơn tình nguyện. Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiệu quả từ thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”, sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trẻ...

Thanh niên Phạm Đình Công (SN 2004, ở thôn Minh Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) chia sẻ: “Dù đang học đại học năm thứ hai, nhưng được các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, tôi đã quyết định gác lại đèn sách để lên đường tòng quân. Nếu trúng tuyển, tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành người lính thực thụ, được góp một phần công sức, trách nhiệm cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Hà Tĩnh chú trọng thực hiện “3 gặp, 4 biết” trong công tác tuyển quân

Ban CHQS xã Đức Lạng (Đức Thọ) phát tờ rơi tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và nhắc nhở các gia đình động viên con em hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho hay: “Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tốt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị các cấp, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, thực hiện công tác tuyển quân một cách công bằng, khách quan ngay từ cơ sở. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt nguyên tắc “3 gặp, 4 biết” nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.