Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều giải pháp.

Sáng 8/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Đề án “Quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, nhất là “Lực lượng 47” thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả với quan điểm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực"; theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả tốt; phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ.

Từ 2019 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã phối hợp đăng tải, chia sẻ hơn 1.200 tin, bài, ảnh với hàng ngàn lượt tương tác. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, giữ vững trận địa tư tưởng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội, nhất là việc nêu gương của cán bộ, chiến sỹ.

Để tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người chỉ huy các cấp; thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng, định hướng và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng lý luận, kỹ năng cho đội ngũ chuyên trách, “Lực lượng 47”; nâng cao chất lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động và thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng của cơ quan quân sự với lực lượng của địa phương; giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhạy bén, chủ động tham gia các hoạt động đấu tranh không gian mạng một cách tích cực, thường xuyên và hiệu quả.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast