Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung với quy mô lớn, đảm bảo tự túc rau xanh và nguồn thực phẩm bổ sung vào suất ăn cho cán bộ, chiến sỹ.

Chiều ngày 25/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP chọn tổ chức hội nghị điểm cấp cơ sở.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đỗ Hiệp Thắng - Phó Cục trưởng Cục hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam.

Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác hậu cần quân đội, xem đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng cũng như xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Nhận thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân được nâng lên. Chất lượng các mặt công tác hậu cần được củng cố, công tác bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội không ngừng được nâng cao.

Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung với vườn rau chuyên canh rộng hơn 1.200 m2...

Doanh trại được quy hoạch, xây dựng chính quy, khang trang, sạch đẹp; điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập công tác của bộ đội được cải thiện rõ rệt. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

Khu chăn nuôicủa đơn vị rộng 2.500 m2.

Đặt biệt, 10 năm qua, đơn vị đã xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung với quy mô lớn: khu chăn nuôi rộng 2.500 m2, hồ thả cá 3.200 m2, vườn rau chuyên canh rộng hơn 1.200 m2, đảm bảo tự túc rau xanh và nguồn thực phẩm bổ sung vào suất ăn cho bộ đội với 4.000 đồng/người/ngày.

Công tác điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, phòng chống dịch bệnh thường xuyên chú trọng, quân số khoẻ hàng năm đạt 98,5%.

Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

Đơn vị đảm bảo tự túc rau xanh và nguồn thực phẩm bổ sung vào suất ăn cho bộ đội 4.000 đồng/người/ngày.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-1, đơn vị đã xây dựng, lắp đặt 7 nhà bán kiên cố tại 7 tổ, chốt phòng dịch, với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Làm thủ tục tiếp nhận hơn 31.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sinh viên Lào trở lại Việt Nam để học tập, quá trình làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng - Phó Cục trưởng Cục hậu cần yêu cầu đảng uỷ, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 623-NQ/QUTW; đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đảm bảo tốt công tác hậu cần quân đội

Đại tá Đỗ Hiệp Thắng - Phó Cục trưởng Cục hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị.

Cùng đó là tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tích cực phát hiện, tuyên tuyền người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích về công tác hậu cần.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.