Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp tốt với Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) trong việc quy tập hài cốt mộ liệt sỹ và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt – Lào ngày càng phát triển.

Ngày 16/1, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) do Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông - Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc cùng đoàn.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Tại buổi đón tiếp và làm việc cùng đoàn, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin nhanh một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà thời gian qua, nhất là về công tác trực sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng chống dịch bệnh…

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mặc dù có nhiều khó khăn chi phối nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến thời điểm này, 2 đội quy tập đã tìm kiếm và cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay. Điều đó càng khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết vĩ đại, gắn bó, keo sơn giữa Quân đội và Nhân dân hai nước, bộ CHQS 2 tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng tiếp tục nhận được sự phối hợp, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, chia sẻ thông tin của các đồng chí, để công tác quy tập các mộ liệt sỹ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào nói chung, tại tỉnh Bolikhămxay nói riêng đạt nhiều kết quả tốt.

Thay mặt đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay, Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông đánh giá cao những thành tích mà hai lực lượng đã đạt được. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối đối ngoại; tổ chức tập huấn quân sự cho cán bộ về công tác quốc phòng - quân sự; tiến hành xây dựng công trình trạm xá quân – dân y kết hợp tại thị xã Pạc Xan, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để bàn giao vào tháng 2 tới.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, bộ CHQS 2 tỉnh tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân địa phương cung cấp thêm các thông tin về các phần mộ liệt sỹ đã hy sinh trên địa bàn tỉnh; xây dựng mối đoàn kết keo sơn, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay

Cũng trong ngày 16/1, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) do Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông - Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp đoàn.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Buổi trao đổi diễn ra trong không khí đầm ấm.

Tại buổi tiếp, Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông và Đại tá Bùi Hồng Thanh đánh giá cao kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; mối quan hệ đoàn kết, tình cảm tốt đẹp giữa 2 đơn vị. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt – Lào ngày càng phát triển.

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh.

Thay mặt Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay, Đại tá Khăm Sải Phăn Đa Nụ Vông cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phối hợp diễn tập ngăn chặn người di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào; tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay…

Góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay dành cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh.

Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cũng thông tin thêm một số kết quả nổi bật của BĐBP Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua như: công tác tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm…; công tác chăm lo tết cho người nghèo và bà con nhân dân trên biên giới; công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết, bảo vệ biên giới bình yên an toàn, cho Nhân dân vui tết, đón xuân…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast