Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, ngày 7/2/2023, Hà Tĩnh sẽ tổ chức giao quân với 1.200 nam công dân lên đường nhập ngũ.

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

Sáng ngày 21/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân năm 2023. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhTrần Nhật Tân; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; đại diện Quân lực Quân khu 4 và các đơn vị nhận quân.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tuyển chọn và gọi 1.200 nam công dân nhập ngũ, về các đơn vị: Vùng 3 - Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (220 tân binh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (50 tân binh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (80 tân binh), Sư đoàn 324 - Quân khu 4 (540 tân binh), Lữ đoàn 414 - Quân khu 4 (80 tân binh), Lữ đoàn 16 - Quân khu 4 (80 tân binh), Lữ đoàn 80 Thông tin - Quân khu 4 (60 tân binh), Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (90 tân binh).

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

Đại tá Lê Doãn Anh - Phó Chính ủy, Sư đoàn 324: Là đơn vị nhận 540 công dân nhập ngũ năm 2023, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với Bộ CHQS tỉnh, chính quyền các cấp Hà Tĩnh để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đủ thủ tục hồ sơ.

Tính đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức thực hiện xong công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và đang tiến hành thâm nhập, tuyển chọn các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, đạo đức… để hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thị xã, thành phố ra quyết định về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ.

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

Ký kết hiệp đồng tuyển quân năm 2023 giữa các đơn vị

Tại hội nghị, các đơn vị giao, nhận quân đã tập trung thảo luận về các vấn đề cần bổ sung, đó là: sớm hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự và bàn giao cho các đơn vị nhận quân; thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, triển khai các bước tuyển chọn, xét duyệt gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, xử lý nghiêm hững công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ của các đơn vị, địa phương; ghi nhận vai trò và tinh thần phối hợp của các đơn vị nhận quân.

Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023

Đại tá Nguyễn Hữu Thông kết luận hội nghị

Thống nhất các mốc thời gian cụ thể: các địa phương hoàn thành hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân trước ngày 30/12/2022; nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số trước ngày 10/01/2023; phát lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 13 đến 17/01/2003; đồng loạt tổ chức giao quân vào ngày 7/2/2023.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast