Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, lễ ra quân huấn luyện năm nay ở Hà Tĩnh sẽ được tổ chức đồng loạt tại 8 điểm trong ngày 1/3. Đến thời điểm này, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho một mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên tân binh chăm chỉ học tập và rèn luyện (Ảnh: Dương Hoàng, chụp tại Trung đoàn 841, tháng 2/2020).

Tại Ban CHQS huyện Lộc Hà, công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành khẩn trương. Từ các khối luyện tập đội ngũ đến các tổ cắt kẻ băng rôn, khẩu hiệu, tổ làm lán trại, mô hình học cụ, sản phẩm trưng bày hội trại, thông qua giáo án cho chính trị viên các xã... tất cả đều chạy đua với thời gian.

Thượng tá Trần Đình Biểu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết: “Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu và chỉ đạo chặt chẽ các xã triển khai đồng bộ mọi công tác chuẩn bị. Nhờ đó đã tạo được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đối với công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện nói chung và lễ ra quân huấn luyện nói riêng”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạch Châu (Lộc Hà) Phan Văn Thanh giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng vũ khí tự tạo cho lực lượng dân quân.

Về các xã ở Hương Khê, điều chúng tôi thấy rõ nhất là công tác chuẩn bị huấn luyện đã nhận được sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương.

“Mùa huấn luyện năm nay, xã đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng nhà trực và kho để vật chất cho dân quân; đồng thời trích ngân sách gần 25 triệu đồng đầu tư mua sắm vật chất, sổ sách, mô hình học cụ, bia bảng... bảo đảm cho công tác huấn luyện dân quân” - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hải Nguyễn Đình Hậu cho hay.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

Cán bộ Ban CHQS huyện Hương Khê kiểm tra, hướng dẫn lực lượng dân quân xã Hòa Hải củng cố, tu sửa mô hình học cụ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2020.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 841 đúng dịp đơn vị thông qua giáo án giáo dục chính trị của chiến sỹ mới cho Trung úy Mai Anh Tú - Chính trị viên Đại đội 5, bài “Vinh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam”. Theo dõi giáo viên thục luyện cho thấy, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lên lớp “truyền thống” với sử dụng kỹ thuật trình chiếu và các mô hình trực quan đã làm cho bài giảng trở nên “mềm mại”, cuốn hút.

Thiếu tá Phan Viết Hữu - Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Bước vào mùa huấn luyện năm nay, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về kỹ năng, phương pháp lên lớp theo đề án mới; kết hợp giữa phương pháp truyền thống và ứng dụng giáo án điện tử trong giảng dạy chính trị. Đến nay, hệ thống sổ sách, giáo án đã được thông qua phê chuẩn xong 2 tuần đầu”.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm Đại đội 20, Phòng Tham mưu tổ chức luyện bài võ thuật “Đánh bắt địch có vũ khí” chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

Cùng với việc quan tâm đầu tư chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập… thì vấn đề bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp luôn được các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chú trọng.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS cho biết: “Ngay từ trước tết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đi sâu thống nhất về quy cách xây dựng hệ thống sổ sách, đăng ký mẫu biểu huấn luyện; nội dung, hình thức, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập phòng thủ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quyết tâm tạo đột phá trong mùa huấn luyện mới

Các chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn 841) luyện tập điều lệnh có súng để chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1/3/2020 (Ảnh: Dương Hoàng)

Bộ CHQS tỉnh cũng đã tập trung đột phá vào khâu bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ cơ sở.

Quá trình huấn luyện, tăng cường kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trong tổ chức điều hành và thực hành huấn luyện, nhằm đưa công tác huấn luyện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn...”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast